Thiếu tướng Phan Anh Minh: Nhóm trộm rút dao tấn công các "hiệp sĩ" diễn ra chỉ trong 13 giây

Sáng 15-5, Công an TPHCM tổ chức họp báo công bố chính thức bắt 2 nghi can đâm 5 "hiệp sĩ" thương vong thuộc nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình ở đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, TPHCM vào tối ngày 13-5 gây xôn xao dư luận.

Quang cảnh cuộc họp báo sáng 15-5. Ảnh: CHÍ THẠCH
Khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm và Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM chủ trì buổi họp báo công bố chính thức bắt 2 nghi can đâm 5 "hiệp sĩ" thương vong thuộc nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình ở đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, TPHCM vào tối ngày 13-5 gây xôn xao dư luận.

Hiện Công an TPHCM đã bắt giữ hai nghi can gồm là Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1993, còn gọi Tài "mụn", ngụ quận 12, bị bắt tại quận Gò Vấp vào tối qua 14-5) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (sinh năm 1994, ngụ Hóc Môn).

Trước buổi họp báo 1 vài phút, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, cùng lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự và các điều tra viên xem xét chiếc xe máy mà các nghi can dùng làm phương tiện gây án và tẩu thoát.

Thiếu tướng Phan Anh Minh: Nhóm trộm rút dao tấn công các "hiệp sĩ" diễn ra chỉ trong 13 giây ảnh 2
Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, qua trích xuất camera cho thấy, thời gian nhóm trộm rút dao tấn công các "hiệp sĩ" diễn ra trong thời gian rất nhanh, chỉ 13 giây.  Sau khi gây án, cả hai tẩu thoát khỏi hiện trường. Vụ việc diễn ra quá nhanh...

Khoảng 9 giờ 30 buổi họp báo bắt đầu, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng PC45 Công an TP báo cáo nhanh về vụ án. Theo đó, sau khi vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM và phòng Cảnh sát hình sự PC45 cùng Công an quận 3 và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Thiếu tướng Phan Anh Minh: Nhóm trộm rút dao tấn công các "hiệp sĩ" diễn ra chỉ trong 13 giây ảnh 3 Khoảnh khắc trầm ngâm của vị Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khi nghe Thượng tá Nguyễn Đăng Nam báo cáo nhanh về vụ án gây rúng động dư luận những ngày qua. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Thượng tá Nguyễn Đăng Nam cho biết đến nay đã triệu tập nghi can Phú để làm rõ các nghi vấn liên quan tới vụ án. Ngoài ra, khuya ngày 14-5, trinh sát phát hiện nghi can Tài đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp nên đã tổ chức vây bắt.
>> Clip: Thượng tá Nguyễn Đăng Nam báo cáo nhanh về vụ án tại cuộc họp báo
Thiếu tướng Phan Anh Minh: Nhóm trộm rút dao tấn công các "hiệp sĩ" diễn ra chỉ trong 13 giây ảnh 4
Thiếu tướng Phan Anh Minh: Nhóm trộm rút dao tấn công các "hiệp sĩ" diễn ra chỉ trong 13 giây ảnh 5 Sáng 15-5, Công an TPHCM tổ chức họp báo công bố chính thức bắt 2 nghi can đâm 5 "hiệp sĩ" thương vong. Ảnh: CHÍ THẠCH

Theo khai báo ban đầu, Tài khai nhận khoảng 18 giờ ngày 13-5, Phú gọi nhưng Tài không bắt máy. Sau đó Tài gọi lại, rủ Phú đi trộm xe gắn máy. Phú dùng xe Exciter màu đỏ BKS: 50Y – 065.85 chạy qua chở Tài đi trộm xe gắn máy.

Cả 2 đi đến trước nhà 348C đường Cách Mạng Tháng Tám thì phát hiện 1 chiếc SH dựng trước. Tài xuống dùng đoản bẻ khóa và khi Tài dẫn xe xuống đường thì bị phát hiện. 1 số "hiệp sĩ" đã phục kích từ trước nên lao đến bao vây, bắt giữ. Tài dùng dao mang theo tấn công khiến 5 người bị thương.
Thiếu tướng Phan Anh Minh: Nhóm trộm rút dao tấn công các "hiệp sĩ" diễn ra chỉ trong 13 giây ảnh 6 Chiếc Exciter màu đỏ BKS: 50Y – 065.85 mà Phú dùng để chở Tài đi trộm xe gắn máy
Sau khi gây án, Phú chở Tài bỏ trốn đến sáng ngày 14-5 thì Phú bị Công an huyện Hóc Môn phát hiện bắt giữ. Ban đầu thì Phú không thừa nhận hành vi. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong tối ngày 14-5 công an đã phát hiện, bắt giữ Tài đang ẩn náu ở địa bàn phường 9, quận Gò Vấp.

Khám xét tại nơi ở của 2 đối tượng, công an thu giữ xe Exciter màu đỏ, con dao hung khí cùng nhiều tang vật có liên quan.

Thiếu tướng Phan Anh Minh: Nhóm trộm rút dao tấn công các "hiệp sĩ" diễn ra chỉ trong 13 giây ảnh 7 Đối tượng Nguyễn Hoàng Châu Phú
Thiếu tướng Phan Anh Minh: Nhóm trộm rút dao tấn công các "hiệp sĩ" diễn ra chỉ trong 13 giây ảnh 8 Đối tượng Nguyễn Tấn Tài (Tài "Mụn")
>> Clip: Thiếu tướng Phan Anh Minh nhận định như thế nào về mô hình "hiệp sĩ đường phố"?
Cũng tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm nhìn nhận việc 2 "hiệp sĩ" hy sinh trong đêm 13-5, lãnh đạo và nhân dân TP rất đau lòng, xin chân thành chia buồn cùng gia đình các anh.

Ông Lê Thanh Liêm nói, Công an TP phối hợp với các lực lượng, đến nay đã bắt 2 đối tượng. Đây là sự nỗ lực đáng ghi nhận. "Tôi thay mặt lãnh đạo biểu dương sự nỗ lực của các lực lượng Công an TP. Chính quyền giao cho Công an TP khẩn trương củng cố hồ sơ, đưa các đối tượng ra truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm đã khen thưởng 4 đơn vị tham gia khám phá vụ án gồm phòng Cảnh sát Hình sự, Công an quận 3, Công an huyện Hóc Môn và phòng PA71.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết, phần khen thưởng của Công an TP sẽ giao PC45 để góp phần chăm lo cho gia đình các nạn nhân đã mất và bị thương. 

Trao đổi về vụ án, Thiếu tướng Phan Anh Minh nói đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng trực tiếp gây án là Tài 'mụn' cực kỳ hung bạo. 

Thiếu tưởng Minh nhận định trước khi gây ra vụ án mạng, đâm chết 2 "hiệp sĩ" và làm 3 người trọng thương, Tài và Phú định trộm xe ở đường Bắc Hải, quận 10.  Tuy nhiên do có bảo vệ nên cả 2 đã không hành động. Chúng tiếp tục di chuyển đến cửa hàng thời trang ở quận 3, Phú dừng xe phía đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3 cho Tài qua bẻ khóa lấy xe SH của khách.
Khi nhóm "hiệp sĩ" phát hiện, vây bắt. Tài đã đâm ông Hoàng, trưởng nhóm "hiệp sĩ" sau đó chạy lên xe Phú đang đợi thì một số "hiệp sĩ" đến sau, xông vào bắt. Tài tiếp tục đâm nhóm này túi bụi. Địa bàn gây án của nhóm trộm cướp lúc này thuộc địa bàn quận 3.
Riêng về việc đề nghị công nhận liệt sĩ cho các "hiệp sĩ" tử vong, thẩm quyền thuộc ngành LĐTB&XH, nhưng Công an TP sẽ hỗ trợ làm hồ sơ đề xuất.
Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng cho biết, án đang điều tra nhưng khẳng định đã bắt đúng người, đúng tội.
Thiếu tướng Phan Anh Minh: Nhóm trộm rút dao tấn công các "hiệp sĩ" diễn ra chỉ trong 13 giây ảnh 9 Thiếu tướng Phan Anh Minh khẳng định không có chuyện công an phường 10, quận 3 phớt lờ khi nhận tin cầu cứu của người dân. Ảnh: CHÍ THẠCH
Liên quan vụ việc, trước thông tin việc Công an phường 10, quận 3 từ chối khi nhận được cầu cứu giúp đỡ của người dân về vụ đội "hiệp sĩ" Tân Bình bị băng cướp đâm thương vong, thiếu tướng Phan Anh Minh khẳng định công an phường 10, quận 3 khẳng định không có chuyện công an phường này từ chối khi nhận được cầu cứu giúp đỡ của người dân về vụ nhóm hiệp sĩ Tân Bình bị băng cướp đâm thương vong.

Theo báo cáo Công an phường 10 khẳng định tối 13-5, khi xảy ra vụ việc thì có người chạy đến khu vực Nghĩa trang Hồi giáo nhờ hỗ trợ các "hiệp sĩ" bị nhóm trộm tấn công. Tuy nhiên, thời điểm đó chỉ có cán bộ công an và tổ dân phố làm nhiệm vụ canh gác nghĩa trang, không phải trụ sở chính của Công an phường 10.

"Nghĩa trang này đang nằm trong diện giải tỏa mặt bằng của TP nên Công an quận 3 cử cán bộ công an quận và tổ dân phố đến canh giữ. Do không thể tự tiện rời bỏ mục tiêu nên cán bộ công an quận có yêu cầu tổ dân phố đưa người dân đến trụ sở Công an phường 10 trình báo. Trụ sở công an gần hiện trường nên khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an lập tức đến phong tỏa hiện trường, phối hợp với Công an quận 3 và Công an TP HCM điều tra, truy bắt hung thủ"- đại diện Công an phường 10 nói.

Phía công an phường đang phối hợp với Công an quận 3 và phòng nghiệp vụ Công an TPHCM truy bắt nhóm đối tượng đâm 2 "hiệp sĩ" .

Phó giám đốc Công an TP cũng cho rằng thông tin trên mạng nói Công an quận 3 vô trách nhiệm là hoàn toàn bịa đặt, Công an quận 3 đã làm hết trách nhiệm của mình. 

"Đừng lấy cái đau thương quy kết trách nhiệm cho một đơn vị nào đó rồi "ném đá"." - Thiếu tướng Phan Anh Minh

Tin cùng chuyên mục