Tết Việt ưu tiên dùng hàng Việt

° Hà Nội: Tổ chức 9 phiên chợ tết tại nông thôn

° Hà Nội: Tổ chức 9 phiên chợ tết tại nông thôn
(SGGP).- Ủy ban MTTQVN TPHCM, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vừa phát động đợt cao điểm “Tết Việt ưu tiên dùng hàng Việt” trong dịp Tết Tân Mão 2011.

Theo đó, Thường trực Ban chỉ đạo đề nghị Ban Cán sự UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền tăng cường quản lý thị trường, chống hàng gian, hàng giả, hàng nhập lậu, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa sản xuất trong nước đến tay người tiêu dùng. Các cấp ủy Đảng thuộc Thành ủy đưa nội dung “Tết Việt ưu tiên dùng hàng Việt” vào quán triệt, vận động đảng viên trong đơn vị, địa phương tự giác thực hiện.

Theo Sở Công thương Hà Nội, các đơn vị kinh doanh thương mại trên địa bàn thủ đô đã dự trữ khối lượng hàng hóa lớn để phục vụ Tết Nguyên đán. Tổng công ty Lương thực miền Bắc đảm bảo trên 3.000 tấn gạo các loại; Công ty Xăng dầu khu vực I dự trữ 40.000m3 xăng dầu, Tổng công ty Thương mại Hà Nội và các đơn vị thành viên dự trữ 17 mặt hàng, gồm 500 tấn thịt heo, bò, gia cầm các loại; 860.000 trứng gia cầm; gần 2.560 tấn thủy hải sản đông lạnh; 570 tấn bánh mứt kẹo; 1,7 triệu chai (lon) rượu bia nước ngọt; 570 tấn bánh mứt kẹo… Đồng thời, từ ngày 25-1 đến ngày 29-1 tới, sẽ có 9 phiên chợ tết được tổ chức tại nhiều huyện trên địa bàn và 2 điểm bán hàng tết phục vụ người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

TH.H. - A.THƯ

Tin cùng chuyên mục