Hụt hơi với gia cầm lậu

Bán tràn lan
Hụt hơi với gia cầm lậu

Hàng trăm điểm bày bán gia cầm lậu vẫn ngang nhiên tồn tại trên địa bàn TPHCM. Bất chấp sự quay trở lại của dịch cúm A/H1N1, lượng người tiêu dùng lén lút mua gia cầm trôi nổi tăng cao.

Gia cầm lậu bày bán tràn lan.

Gia cầm lậu bày bán tràn lan.

Bán tràn lan

Tại TPHCM, nhắc tới các tuyến đường bán gà, vịt tràn ngập phải kể đến đại lộ Nguyễn Văn Linh (quận 7), Phạm Hùng (quận 8), cầu Trường Đai (quận Gò Vấp)… Thời gian tập kết hàng nhiều nhất vào lúc sáng sớm và chiều tối.

Chiều 25-1, trong vai khách tìm mua gà cúng, chúng tôi được giới buôn gà, vịt trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (đoạn chạy qua khu đô thị Phú Mỹ Hưng) mời chào rôm rả. Mức giá mỗi nơi mỗi khác, vênh nhau  từ 5.000 - 10.000 đồng/kg. Chẳng hạn, tại đoạn đường cách Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7) khoảng 300m, giá gà ở mức 80.000 đồng/kg, nhưng gần khu Phú Mỹ Hưng gà lên giá khoảng 85.000 - 90.000 đồng/kg. Tương tự, gà bán tại cầu Trường Đai, khu vực giáp ranh giữa quận 12 và Gò Vấp có giá dao động từ 85.000 - 95.000 đồng/kg; vịt khoảng 55.000 - 65.000 đồng/con (1,5kg).

Hầu hết chủ buôn đều khẳng định họ lấy hàng từ những vựa quen thuộc ở Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp… Do vậy khách có thể yên tâm mua ăn không lo… bệnh (!). Để câu khách, nhiều người bán ôm gà, vịt chạy lăng xăng bắt khách. Chỉ cần người mua tấp vô lề đường, hàng chục người bán vây quanh chào giá. Trên cầu Trường Đai, nhẩm tính sơ chiều dài chiếc cầu vỏn vẹn chưa đầy 30m nhưng có tới hàng chục điểm bán gia cầm. Số lượng gà, vịt bày bán lên tới hàng trăm con. Chưa kể lượng lớn đang được cất giấu tại nhiều điểm khác nhau, chỉ cần khách hàng yêu cầu sẽ được tung ra để bán.

Nhiều người đi đường cho biết, mùi gà vịt hôi nồng tỏa ra vào sáng sớm, chiều tối rất khó chịu. Chị Nguyễn Thị Lê, giáo viên trú tại quận Gò Vấp, tâm sự: “Đi qua cầu mà tôi cứ ngỡ được… về quê. Tiếng gà, vịt kêu réo ỏm tỏi giống như một khu chợ chuyên doanh gia cầm”. 

Thách thức cơ quan chức năng

Theo thống kê của Chi cục Thú y TPHCM, tính đến thời điểm này có trên 199 điểm bán gia cầm lậu, tăng 31 điểm so với cách đây 1 tháng. Trong đó, huyện Bình Chánh là nơi tập trung buôn bán, giết mổ lậu gia cầm lớn tại TPHCM. Hiện tại, Chi cục Thú y vừa tịch thu tiêu hủy trên 11.400 quả trứng gia cầm, hàng trăm con gia cầm sống… tại các quận 12, Thủ Đức, Tân Phú…

* Ngày 25-1, Chi cục Thú y Hà Nội cho biết, để ngăn chặn tình trạng gà thải loại của Trung Quốc, gà lậu không rõ nguồn gốc tràn ra thị trường vào dịp cuối năm, lực lượng liên ngành của Hà Nội gồm công an, thú y, quản lý thị trường đã thành lập 9 chốt kiểm soát và ngăn chặn các xe chở gà lậu, gà thải loại tại tất cả các cửa ngõ.

V.Phúc

Bình quân mỗi tuần, Chi cục Thú y TPHCM bắt giữ, xử lý gần 1.000 con gia cầm sống, chưa kể trứng, thịt gia cầm các loại. Hầu hết trong số này đều được tiêu hủy tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân). Giá tiền tiêu hủy hiện ở mức 5.987 đồng/kg. Nếu đem chôn tại bãi rác Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) giá là 3.727 đồng/kg. Nhẩm tính trung bình mỗi ngày, Chi cục Thú y TPHCM sẽ dùng khoảng trên 40 triệu đồng tiêu hủy số gia cầm không rõ nguồn gốc. Được biết, năm 2010, tổng số tiền tiêu hủy gia cầm khoảng trên 800 triệu đồng.

Để đối phó với các lực lượng kiểm tra liên ngành, nhiều đối tượng buôn lậu sẵn sàng ném gà, vịt xuống sông và có những hành vi chống trả quyết liệt. Thậm chí ném đá, đánh trọng thương cán bộ quản lý. Chẳng hạn như cách đây 2 tuần, trong một lần kiểm tra tình trạng buôn bán gia cầm trên địa bàn, anh Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Trạm thú y quận 12 đã bị một số đối tượng ném đá dẫn đến bị thương nặng phải điều trị tại bệnh viện. Một cán bộ quản lý Chi cục Thú y TPHCM tâm sự: “Điều này cho thấy những đối tượng buôn bán gia cầm lậu ngày càng manh động, liều lĩnh”.

Thực tế cho thấy, tình trạng bày bán gia cầm tràn lan như hiện nay chỉ là hiện tượng “biết rồi… nói mãi” vào những dịp lễ, tết. Theo ông Huỳnh Tấn Phát, Trưởng phòng Tổng hợp Chi cục Thú y TPHCM, tình trạng này đã kéo dài khá lâu, tuy nhiên dẹp ngay không đơn giản. “Nhiều địa bàn giáp ranh nên cứ truy quét chỗ này họ lại chạy sang chỗ khác, khó xử lý triệt để. Hơn nữa, đối tượng buôn bán chủ yếu là dân nhập cư nên gây khó khăn trong việc kiểm tra, xử phạt” – ông Nguyễn Công Thành, Tổ trưởng Tổ bảo vệ khu phố 1, chợ Cầu (quận 12) cho biết.

Thi Hồng

Tin cùng chuyên mục