Dịp lễ, xe khách tăng giá 30% - 40%

(SGGP).- Ngày 27-3, đại diện Bến xe miền Đông cho biết: Năm nay, ngày giỗ Tổ Hùng Vương gần với ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 và được Chính phủ cho nghỉ 6 ngày liên tục. Do đó, mức phụ thu giá cước dự kiến: Đối với các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị phụ thu không quá 30% từ ngày 27 đến hết ngày 30-4; các tuyến thuộc tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Thuận phụ thu không quá 30% từ ngày 26 đến hết ngày 29-4; các tuyến thuộc khu vực Tây Nguyên phụ thu không quá 40% từ ngày 25 đến hết ngày 28-4; các tuyến thuộc tỉnh Ninh Thuận đến Đà Nẵng phụ thu không quá 40% từ ngày 26 đến hết ngày 29-4. Riêng khu vực miền Tây phụ thu theo kế hoạch của Công ty cổ phần Bến xe miền Tây.

(SGGP).- Ngày 27-3, đại diện Bến xe miền Đông cho biết: Năm nay, ngày giỗ Tổ Hùng Vương gần với ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 và được Chính phủ cho nghỉ 6 ngày liên tục. Do đó, mức phụ thu giá cước dự kiến: Đối với các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị phụ thu không quá 30% từ ngày 27 đến hết ngày 30-4; các tuyến thuộc tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Thuận phụ thu không quá 30% từ ngày 26 đến hết ngày 29-4; các tuyến thuộc khu vực Tây Nguyên phụ thu không quá 40% từ ngày 25 đến hết ngày 28-4; các tuyến thuộc tỉnh Ninh Thuận đến Đà Nẵng phụ thu không quá 40% từ ngày 26 đến hết ngày 29-4. Riêng khu vực miền Tây phụ thu theo kế hoạch của Công ty cổ phần Bến xe miền Tây.

Cùng ngày, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết: Từ cuối tháng 3, sẽ bán vé tàu tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng trên hệ thống bán vé điện tử. Trong tháng 4, các tuyến đường sắt còn lại như: Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Hạ Long... cũng bán vé trên hệ thống điện tử cho các mác tàu xuất phát từ ngày 1-5.

ĐÌNH LÝ

Tin cùng chuyên mục