Hàng giả, hàng nhái đang phổ biến

(SGGP).- Ngày 25-4, tại TPHCM hội thảo “Hàng giả, hàng nhái và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” do Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM tổ chức.

(SGGP).- Ngày 25-4, tại TPHCM hội thảo “Hàng giả, hàng nhái và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” do Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM tổ chức.

Theo ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội DN TP, hàng giả, hàng nhái đang phổ biến ở nhiều mặt hàng, từ những sản phẩm thông thường như quần áo, túi xách, xi măng, dây và cáp điện, hàng điện tử, mỹ phẩm, đến các mặt hàng có liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người như thuốc tây, thực phẩm chức năng… Ngay cả “tem chống hàng giả” cũng bị làm giả, làm nhái. Đánh giá sơ bộ cho thấy, tỷ lệ hàng giả trên thị trường hiện chiếm khoảng 8% đối với dược phẩm, 25% đối với rượu mạnh…

Tính chung trong năm 2014, cả nước đã phát hiện và xử lý 17.000 vụ sản xuất, kinh doanh hàng giả. Thời gian làm giả, làm nhái hiện nay nhanh hơn trước đây rất nhiều. Những năm trước, thông thường một sản phẩm mới xuất hiện, phải gần 1 năm sau mới có hàng giả, hàng nhái thì nay chỉ khoảng nửa tháng là DN phải đối mặt với tình trạng này.

HẢI HÀ

Tin cùng chuyên mục