Bất động sản thu hút dòng kiều hối

Nhung Nguyễn
Bất động sản thu hút dòng kiều hối

(SGGP).- Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM, tính đến đầu tháng 9-2016, lượng kiều hối chuyển về TPHCM qua các kênh chính thức ước khoảng 3 tỷ USD, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước. Với tình hình kinh tế phục hồi khá mạnh so với mặt bằng chung của cả nước, NHNN chi nhánh TPHCM cho biết, lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn TPHCM trong năm 2016 tiếp tục khả quan, dự kiến đạt khoảng 5,7 - 5,8 tỷ USD.

Lý giải việc này, một lãnh đạo NHNN chi nhánh TPHCM cho biết, do lượng lao động Việt Nam đang làm việc và sinh sống ở nước ngoài ngày càng tăng. Cùng với đó, thị trường bất động sản Việt Nam những năm gần đầy đã ấm dần nên nguồn kiều hối đang có sự dịch chuyển trở lại đối với thị trường này. Hiện kiều hối về TPHCM không còn được người dân giữ để gửi tiết kiệm mà tìm kênh đầu tư hiệu quả hơn, trong đó có bất động sản.

Nhung Nguyễn

Tin cùng chuyên mục