Việt Nam tiếp tục bán 1,5 triệu tấn gạo mỗi năm cho Philippines

Ngày 16-1, Bộ Công thương cho biết, sau nhiều nỗ lực cố gắng của Bộ Công thương, giữa Việt Nam và Philippines vừa đạt thỏa thuận gia hạn Bản thỏa thuận về xuất nhập khẩu gạo giữa hai nước cho giai đoạn tiếp theo trong 2 năm 2017 và 2018.
Việt Nam tiếp tục bán 1,5 triệu tấn gạo mỗi năm cho Philippines

(SGGP).- Ngày 16-1, Bộ Công thương cho biết, sau nhiều nỗ lực cố gắng của Bộ Công thương, giữa Việt Nam và Philippines vừa đạt thỏa thuận gia hạn Bản thỏa thuận về xuất nhập khẩu gạo giữa hai nước cho giai đoạn tiếp theo trong 2 năm 2017 và 2018.

Theo đó, Việt Nam sẽ cung cấp tới 1,5 triệu tấn gạo/năm cho Philippines, duy trì vị thế của nhà xuất khẩu gạo tốp đầu thế giới.

Tập kết gạo phục vụ xuất khẩu

Từ năm 2011 đến 2015, Philippines luôn là thị trường xuất khẩu gạo quan trọng của Việt Nam. Hàng năm, Philippines nhập khẩu từ 500.000 đến gần 1,5 triệu tấn gạo từ Việt Nam tùy theo tình hình sản xuất và tạm trữ của thị trường.

Lượng gạo Việt Nam xuất khẩu sang Philippines thường chiếm từ 17% - 20% tổng lượng gạo Việt Nam xuất khẩu ra thế giới hàng năm trong giai đoạn 2011 - 2015.

PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục