Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực cải thiện quan hệ với Đức

Phát biểu bên lề Hội nghị an ninh Munich, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binaili Yildirim cho biết, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan dự kiến có chuyến thăm Đức trong năm nay, khi chính phủ mới ở Đức được thành lập. 

 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: pixabay.com
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: pixabay.com
Trước đó, ông Yildirim cũng đã có chuyến thăm Berlin và hội đàm Thủ tướng Angela Merkel nhằm thúc đẩy tiến trình cải thiện quan hệ giữa hai nước. Một ngày sau chuyến thăm này, tòa án ở Thổ Nhĩ Kỳ ra quyết định trả tự do nhà báo Deniz Yücel, mang 2 quốc tịch Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, bị bắt ở Istanbul vào tháng 2 năm ngoái khi đang làm phóng viên cho nhật báo Die Welt của Đức với cáo buộc ủng hộ khủng bố và kích động hận thù. Vụ bắt giữ đã làm quan hệ giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào khủng hoảng, khi hai bên vốn đã căng thẳng về vấn đề người tị nạn và âm mưu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ. 

Thủ tướng Yildirim cũng bày tỏ hy vọng bà Merkel sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian sớm nhất.

Tin cùng chuyên mục