Thời điểm quan trọng trên bán đảo Triều Tiên

Ngày 7-3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố mối quan hệ liên Triều và các nỗ lực tái khởi động các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt tham vọng hạt nhân của Triều Tiên đang ở thời điểm vô cùng quan trọng.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Trước đó, ngày 6-3, Liên hiệp quốc đã hoan nghênh việc 2 bên đạt được thỏa thuận tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 vào cuối tháng 4-2018, đồng thời hối thúc tất cả các bên nắm bắt cơ hội về tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên này.

Tuy nhiên, trước việc Triều Tiên tuyên bố để ngỏ các cuộc đàm phán với Mỹ, ngày 6-3, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố Washington vẫn cam kết duy trì sức ép tối đa với Triều Tiên và lập trường này sẽ không thay đổi đến khi Bình Nhưỡng có các bước đi hướng tới phi hạt nhân hóa.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cũng tuyên bố Nhật Bản và các nước khác sẽ tiếp tục duy trì sức ép nhằm buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. 

Tin cùng chuyên mục