|
| Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm cùng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe | | Kim ngạch thương mại hai nước đạt 15 tỷ USD vào năm 2010 | | SGGP:: Cập nhật ngày 20/11/2006 lúc 02:01'(GMT+7) |
|
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (bên trái) đón Thủ tướng Shinzo Abe tại Văn phòng Chính phủ. |
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phu nhân đã thăm chính thức Việt Nam. Ngày 19-11, lễ đón chính thức Thủ tướng Shinzo Abe và Phu nhân đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Shinzo Abe đã tiến hành hội đàm.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Shinzo Abe đã nhận lời mời sang thăm chính thức Việt Nam. “Chuyến thăm Việt Nam lần này đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt - Nhật đã bước sang giai đoạn mới - giai đoạn đối tác chiến lược, thể hiện sự quan tâm và mong muốn của Chính phủ Nhật Bản phát triển quan hệ hơn nữa với Việt Nam” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.
Về phần mình, Thủ tướng Shinzo Abe chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị APEC, chính thức gia nhập WTO; khẳng định chính sách nhất quán của Nhật Bản coi trọng quan hệ với Việt Nam, tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trên cả song phương và đa phương, tiếp tục hỗ trợ tích cực cho Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Tại buổi hội đàm, hai Thủ tướng cùng khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ hai nước xây dựng quan hệ đối tác nhiều mặt Việt Nam – Nhật Bản, góp phần thúc đẩy thịnh vượng và phát triển ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Trên cơ sở đó, Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục duy trì và tăng cường tiếp xúc cấp cao, các cuộc trao đổi thường kỳ về chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng giữa hai nước; thúc đẩy đàm phán để sớm ký kết Hiệp định đối tác kinh tế Việt - Nhật; thực hiện tốt Sáng kiến chung Việt - Nhật; thỏa thuận thành lập Ủy ban hợp tác Việt - Nhật do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đứng đầu
|
|
Toàn cảnh phiên hội đàm mở rộng có sự tham dự của nhiều doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản. Ảnh: M. Đ. |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị phía Nhật Bản xem xét hỗ trợ Việt Nam triển khai 3 dự án: xây dựng đường sắt, đường bộ cao tốc Bắc-Nam, Khu công nghệ cao Hòa Lạc để góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư.
Thủ tướng Shinzo Abe nhất trí với đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và khẳng định phía Nhật Bản sẽ xem xét một cách nghiêm túc 3 dự án trên và sẽ sớm nghiên cứu để thực hiện ngay trong thời gian tới.
Việt Nam – Nhật Bản cũng thống nhất mục tiêu chung của hai nước là đưa kim ngạch thương mại hai nước từ 8 tỷ USD/năm hiện nay lên 15 tỷ USD vào năm 2010. Để đạt được mục tiêu này, Nhật Bản đã khẳng định quyết tâm thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa nông sản, thủy sản, dệt may, dầu thô của Việt Nam vào nước này. Việt Nam cũng sẽ tăng cường nhập khẩu mặt hàng cơ khí, sắt thép, điện tử, xe gắn máy, nguyên liệu dệt của Nhật Bản. Đồng thời, Nhật Bản cam kết tiếp tục đưa Việt Nam vào danh sách các nước được ưu tiên về cung cấp vốn ODA phát triển kinh tế xã hội v.v...
Tiếp đó, cuộc hội đàm đã được mở rộng với sự tham gia của lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp kinh tế lớn của Việt Nam và ban lãnh đạo của Liên đoàn kinh tế Nhật Bản (Keidanren) do ông Fujio Mitairai làm Chủ tịch. Tại hội đàm, các doanh nghiệp Nhật Bản cho biết họ sẽ tập trung đầu tư tại Việt Nam vào các lĩnh vực điện tử, sản xuất xi măng với trị giá khoảng 85 tỷ yên trong năm tới.
VĂN NGHĨA
|
Các doanh nghiệp Nhật Bản thăm Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Chiều 19-11, hơn 80 vị lãnh đạo của các doanh nghiệp Nhật Bản trong đoàn DN tháp tùng Thủ tướng Nhật đến thăm chính thức VN đã đến thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Ông Toshyuki Shinmachi, Chủ tịch Liên đoàn các doanh nghiệp Nhật Bản, Chủ tịch Hãng Hàng không quốc gia Nhật Bản, phát biểu: “Chúng tôi biết rằng Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực hết sức mình vào việc đẩy mạnh sự phát triển ngành công nghệ thông tin. Cụ thể, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, chính là một trong những dự án hạ tầng thiết yếu của Việt Nam. Đây cũng chính là lý do để các nhà kinh tế Nhật Bản đến thăm Khu công nghệ cao Hòa Lạc hôm nay với kỳ vọng góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế trong lĩnh vực công nghệ cao Việt - Nhật”.
Cũng tại buổi viếng thăm, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ KH-CN Việt Nam và lãnh đạo Tập đoàn Mitsui, Ngân hàng Sumitomo Mitsui, Công ty bảo hiểm Mitsui Sumitomo (Nhật Bản) đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác xúc tiến đầu tư vào KCNC Hòa Lạc, với mục tiêu đẩy mạnh các ngành công nghệ cao tại Việt Nam.
TR.L. - H.Đ. | |
|
| CÁC TIN KHÁC >> |
|
Gương mặt Việt Nam đang ngày càng rạng rỡ hơn
(20/11/2006,01:57)
|
|
APEC 2006 – bước đột phá cả về ngoại giao và kinh tế
(20/11/2006,01:53)
|
|
Đẩy mạnh tự do thương mại - đầu tư, hoàn thiện cơ chế hợp tác APEC
(20/11/2006,01:48)
|
|
Tuyên bố Hà Nội của Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 14
(20/11/2006,01:23)
|
|
Cảnh giác khi chọn trung tâm ngoại ngữ để học
(20/11/2006,00:37)
|
|
Tổng thống Chile gặp thân mật Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chile
(20/11/2006,00:31)
|
|
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống V.Putin thăm Ngân hàng liên doanh Việt - Nga
(20/11/2006,00:23)
|
|
Việt Nam là thị trường tài chính, ngân hàng đầy hứa hẹn
(20/11/2006,00:21)
|
|
Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Australia đến TPHCM
(20/11/2006,00:18)
|
|
LB Nga và Hoa Kỳ ký Hiệp định song phương gia nhập WTO tại Hà Nội
(20/11/2006,00:14)
|
|
| |