Ngày 20-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Shinzo Abe đã tới dự và phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản (ảnh). Tham dự diễn đàn có 130 doanh nghiệp Nhật Bản đại diện cho hơn 100 tập đoàn thương mại, đầu tư, ngân hàng, bảo hiểm... lớn nhất của Nhật Bản; về phía Việt Nam có đại diện của bộ, ngành, các địa phương và khoảng 400 doanh nghiệp có quan hệ mật thiết hoặc đang quan tâm đến thị trường Nhật Bản.
Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản tháp tùng Thủ tướng Shinzo Abe sang thăm Việt Nam lần này. “Điều đó thể hiện quan hệ hợp tác về kinh tế giữa hai nước đang có những bước tiến lớn lao, Việt Nam đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của giới doanh nghiệp Nhật Bản”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.
Trong một tháng nay, kể từ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã tích cực triển khai những thỏa thuận đạt được tại Tokyo. Đặc biệt, 3 dự án lớn là Dự án xây dựng đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, Dự án phát triển hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc đang được các cơ quan có liên quan của hai bên tích cực triển khai công tác chuẩn bị.
Hiện nay, Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2 về cải thiện môi trường đầu tư, cải cách trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng đang được triển khai tích cực. Về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các cơ quan hữu quan, các doanh nghiệp hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện sáng kiến quan trọng này, tạo môi trường thuận lợi và động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ thương mại và đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam. Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, việc Việt Nam gia nhập WTO và thực hiện các cam kết mở cửa thị trường sẽ mở ra nhiều cơ hội cho một làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam.
Hiện nay, môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam đang được cải thiện một cách cơ bản và đồng bộ, trong đó có việc thực thi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư chung cho cả doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời, công cuộc cải cách hành chính, chống tham nhũng đang được tiến hành mạnh mẽ, góp phần tạo lập một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch và thông thoáng.
Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh, quan hệ hợp tác kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam là hình mẫu trong quan hệ giữa Nhật Bản với các nước khác; tin tưởng hai bên sẽ thực hiện tốt Sáng kiến chung Nhật - Việt nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước.
BÍCH HẰNG |