* Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga V.V. Putin
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã thăm chính thức Việt Nam. Ngày 20-11, lễ đón Tổng thống Putin đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiến hành hội đàm với Tổng thống V. Putin.
Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp gỡ với báo chí. Tổng thống V.Putin khẳng định: “Cuộc hội đàm giữa tôi và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác trên hàng loạt các lĩnh vực khác nhau. Trong đó, Việt Nam và Liên bang Nga đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, dầu khí, năng lượng, luyện kim, viễn thông, tài chính, ngân hàng…
|
| Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Tổng thống LB Nga V. Putin. Ảnh: MINH ĐIỀN |
Với những triển vọng đó, đến năm 2010, có thể nâng thương mại song phương giữa hai nước lên gấp 2 – 3 lần (tương đương 2 – 3 tỷ USD) so với kim ngạch thương mại song phương của năm 2006 dự kiến là 1 tỷ USD”. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ hoàn toàn đồng tình với nhận xét của Tổng thống V.Putin và cho rằng, Việt Nam và LB Nga vốn có quan hệ hợp tác truyền thống hữu nghị.
Tuy nhiên, do từng thời điểm lịch sử cụ thể, trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là quan hệ kinh tế thương mại chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng vốn có của hai bên. “Sau chuyến thăm này của Tổng thống V.Putin, chắc chắn sẽ mở ra nhiều vận hội mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga” – Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói.
Trước đó, tại hội đàm, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã chào mừng Tổng thống V.Putin sang thăm chính thức Việt Nam, dự Hội nghị APEC. Chuyến thăm của Tổng thống V.Putin đã khẳng định quan hệ Việt Nam – Nga ngày càng được tăng cường và phát triển. Việt Nam và Nga có mối quan hệ chính trị tốt đẹp, có những điều kiện có thể bổ sung hỗ trợ cho nhau và có thể hợp tác trên nhiều lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa, quân sự… Tổng thống V.Putin nhất trí với quan điểm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và cho rằng, để quan hệ ngày càng đi vào thực chất, ngoài việc hợp tác giữa các bộ ngành, cần tăng cường hợp tác giữa các địa phương của hai nước và nhân dân hai nước. Nhân chuyến thăm này, hai nước đã ký kết 5 văn kiện hợp tác song phương.
Cùng ngày, Tổng thống V.Putin đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.
Tại cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Tổng thống V.Putin tái khẳng định, Nga trung thành với nguyên tắc đối tác chiến lược giữa Việt Nam và LB Nga đã ký kết cách đây 5 năm. Tổng thống V.Putin đề nghị, cần thường xuyên có các cuộc gặp gỡ cấp cao giữa hai nước nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác song phương. Nga cam kết ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định, dù môi trường khu vực và quốc tế có nhiều biến động trong thời gian qua, song Việt Nam vẫn coi trọng hợp tác với Nga. Việt Nam là nước ở Đông Nam Á có mối quan hệ truyền thống với Nga, sẵn sàng ủng hộ Nga trên các diễn đàn ở Đông Nam Á, châu Á, Á – Âu, Liên hợp quốc… bởi Nga có tầm quan trọng trong sự ổn định của khu vực và thế giới. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để các thành phần kinh tế Nga vào làm ăn, đầu tư ở Việt Nam nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước.
Tại cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống V.Putin hai bên khẳng định, thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Liên bang Nga năm 2006 dự kiến đạt 1 tỷ USD (Việt Nam xuất khẩu 300 triệu USD sang Nga và nhập khẩu 700 triệu USD - PV) là chưa tương xứng với tiềm năng. Để tiến tới cân bằng cán cân thương mại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị Nga có thể áp dụng cho Việt Nam chính sách thuế ưu đãi như một nước đang phát triển mà các nước EU đang áp dụng đối với Việt Nam.
Nga có thể mở rộng thị trường để nhập khẩu các mặt hàng: cao su, cà phê, chè, thủy sản, đồ gỗ, giày dép, hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam. Tổng thống V.Putin cho biết, Nga sẵn sàng mở cửa thị trường, tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường Nga, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp Nga sang đầu tư ở Việt Nam. Chính phủ Nga sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam trong lĩnh vực phát triển khoa học kỹ thuật, chế tạo ô tô, phụ tùng máy móc, đóng tàu, phát triển năng lượng điện, khai thác dầu khí.
Trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống V.Putin khẳng định, sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 80.000 người Việt Nam đang làm ăn sinh sống ở Nga, coi đây như là cầu nối quan trọng để phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự cảm ơn đối với việc Nga đã tạo điều kiện cho người Việt Nam đang làm ăn sinh sống. Việt Nam và Nga cũng sẽ xúc tiến đàm phán ký kết một số hiệp định tạo cơ sở pháp lý cho việc cư trú làm ăn, sinh sống hợp pháp tại Nga.
Quốc hội Việt Nam cũng sẽ xây dựng các bộ luật nhằm tăng cường khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong đó có doanh nghiệp Nga. Hai bên đều nhất trí cho rằng Việt Nam và Nga đều còn nhiều thế mạnh và tiềm năng có thể bổ sung cho nhau để phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện.
Nhân dịp này, hai bên đã ra toàn văn Tuyên bố chung (xin xem trên báo SGGP điện tử theo địa chỉ: www.sggp.org.vn).
PHẠM THỤC – VĂN NGHĨA
|
5 văn kiện hợp tác giữa hai nước được ký kết
1- Tuyên bố chung của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Tổng thống LB Nga về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí; 2- Thỏa thuận về hợp tác chiến lược giữa Công ty cổ phần mở GAZPROM và Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam; 3- Thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Nga về giám sát hoạt động ngân hàng; 4- Thỏa thuận về hợp tác kinh doanh giữa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Tiết kiệm Nga; 5- Chương trình hành động chung giai đoạn 2007 - 2008 về việc triển khai thỏa thuận giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ LB Nga về hợp tác trong lĩnh vực du lịch; và chứng kiến trao Huân chương hữu nghị của hai Nhà nước Việt Nam và Nga cho các chuyên gia dầu khí Nga và Việt Nam. | |