Hợp tác khoa học với Nhật Bản trong điều trị cúm

Hợp tác khoa học với Nhật Bản trong điều trị cúm
Hợp tác khoa học với Nhật Bản trong điều trị cúm ảnh 1
Điều trị bệnh nhân cúm

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều trị bệnh cúm, chiều 25-4, Bệnh viện nhi Trung ương (Bộ Y tế) đã tổ chức một cuộc Hội thảo trực tuyến với Trung tâm Y tế quốc tế Nhật bản về tình hình điều trị cúm ở Bệnh viện nhi trung ương và những hợp tác nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

Tại cuộc hội thảo, các chuyên gia y tế, bác sỹ hai bên đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong việc chẩn đoán, điều trị các trường hợp mắc cúm gia cầm tại Bệnh viện nhi Trung ương trước đây. Trao đổi đề cương sử dụng Immunoglobilin tĩnh mạch liều cao, trong điều trị viêm phổi do virus cúm gia cầm và các virus khác.

Đây là một loại Protein có khả năng chống đỡ lại các loại virus, vi khuẩn, hạn chế khả năng tử vong của người bệnh. Theo PGS, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện nhi Trung ương: Hiện nay hiệu quả của việc sử dụng thuốc Tamiflu trong điều trị cúm gia cầm ở người còn có nhiều hạn chế, do người bệnh đến cơ sở y tế muộn hoặc liều dùng chưa đủ, thì việc nghiên cứu hướng điều trị mới như trên là rất cần thiết. Dự kiến thời gian hợp tác nghiên cứu sẽ được thực hiện trong 3 năm.

V.Q (Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục