Sau 8 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và đầy trách nhiệm, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã kết thúc thắng lợi.
Toàn cảnh tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.
Theo dõi diễn biến của ĐH Đảng, chúng ta thật sự vui mừng trước thành công lớn lao của ĐH. Sự thành công không chỉ ở những văn kiện, nghị quyết quan trọng được ĐH thông qua và một BCHTƯ đã được bầu với số phiếu tập trung cao mà điểm nổi bật nhất của Đại hội lần này là tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn đã đượïc xác lập.
Tinh thần ấy thể hiện rất rõ trong suốt quá trình chuẩn bị ĐH, trong Báo cáo chính trị, kiểm điểm của BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa IX, qua những ý kiến, tham luận tại hội trường, tại các buổi thảo luận của các đoàn và công khai cập nhật thông tin diễn biến ĐH cho báo chí trong nước và quốc tế. Từ tinh thần “Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật” tại ĐH này, một lần nữa, Đảng ta lại dũng cảm nhìn thẳng vào những yếu kém, khuyết điểm, tìm ra giải pháp khắc phục, để hoạch định đường lối đổi mới toàn diện hơn, thực chất hơn, sâu sắc hơn.
Chính trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân đã tạo nên không khí dân chủ, thẳng thắn của ĐH. Những ý kiến phát biểu, tranh luận rất tâm huyết trên tinh thần xây dựng tập trung vào những vấn đề cấp bách để đi tới sự thống nhất cao, có ý nghĩa sâu sắc đối với việc tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng để Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là “đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”.
Những quyết sách của ĐH, tinh thần đổi mới từ ĐH đã thực sự đem lại niềm tin cho các đồng chí trong Đảng và đồng bào cả nước về một đường lối phát triển đúng đắn, đưa đất nước tăng trưởng kinh tế với nhịp độ nhanh, chất lượng cao và bền vững, gắn với phát triển con người, để đến năm 2010, tổng sản phẩm trong nước (GDP) gấp 2,1 lần so với năm 2000; mức tăng GDP bình quân đạt 7,5% - 8% và trên 8%/năm…
Từ yêu cầu cấp bách phải tạo ra bước ngoặt trong thời điểm lịch sử này, đội ngũ lãnh đạo được ĐH lựa chọn sẽ thể hiện tài, đức và bản lĩnh của mình để hoàn thành trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó, sớm đưa những mục tiêu cơ bản ấy của ĐH trở thành hiện thực.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc thành công, Đảng bộ, nhân dân TPHCM càng thêm yêu và vững tin vào Đảng. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn của ĐH lần thứ X, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân TPHCM càng thể hiện tinh thần tự giác và trách nhiệm cao hơn, năng động, sáng tạo, biến nghị quyết Đại hội VIII của Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng thành phong trào hành động của quần chúng, phù hợp với thực tiễn của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.
SGGP