Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Nguyễn Khánh Toàn:

Ban chỉ đạo chống tham nhũng cần đi vào hành động

Cao điểm tấn công tội phạm: Vận động hơn 1.000 đối tượng truy nã đầu thú
Ban chỉ đạo chống tham nhũng cần đi vào hành động

Hôm qua 8-6, bên hành lang kỳ họp Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã có cuộc trao đổi với báo chí về cuộc chiến chống tham nhũng của ngành công an trong thời gian tới.

Ban chỉ đạo chống tham nhũng cần đi vào hành động ảnh 1

-  Phóng viên: Thưa Thượng tướng, Luật Phòng chống tham nhũng đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-6-2006. Vậy ngành công an chuẩn bị thực hiện đạo luật này như thế nào?

Thượng tướng NGUYỄN KHÁNH TOÀN: Trong chương trình hành động của Chính phủ có chỉ rõ 7 loại tội phạm. Tôi đã giao nhiệm vụ cho công an các tỉnh, thành là từng đơn vị phải xây dựng các chương trình hành động và làm từ cấp phường đến các phòng nghiệp vụ. Tôi tin với sự triển khai của công an hiện nay, sẽ góp phần đắc lực trong cuộc chiến chống tham nhũng.

-  Theo luật thì sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng. Theo Thượng tướng, ban này nên hoạt động thế nào?

-  Ban này không thể là ban chủ trương được, phải đi vào hành động, phải làm tốt biện pháp phòng ngừa mà Chính phủ nêu và cố gắng làm tốt hoạt động phát hiện đấu tranh tội phạm.

-  Một vụ việc nếu Ban chuyên án đưa lên nhưng Ban chỉ đạo liên ngành hoặc Ban chỉ đạo chống tham nhũng không duyệt thì trọng tài như thế nào?

-  Sẽ lấy luật mà thực hiện. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng sẽ chỉ đạo anh nào làm sai luật. Ở đây tôi muốn nói đến sự gương mẫu của lãnh đạo trong mọi hành động, từ sinh hoạt đến đấu tranh chống tham nhũng.

-  Mô hình đơn vị chuyên trách phòng chống tham nhũng trong Bộ Công an liệu có chồng chéo với
chức năng nhiệm vụ của đơn vị C15 hiện nay không?

-  Luật đã có quy định thì phải làm, còn trong quá trình thực hiện nếu có chồng chéo thì sẽ tính.

-  Thượng tướng vừa nhấn mạnh về mức độ trong sạch của ngành công an, vậy ông đánh giá thế nào về mức độ trong sạch của lực lượng này?

-  Tôi cho rằng, công an thời gian qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của dân. Nếu lực lượng công an nhân dân ngán ngại với tội phạm là dấu hiệu xấu. Vừa qua, những vụ án công an làm rất cương quyết, kể cả vụ án Năm Cam, công an dám làm và dám chịu trách nhiệm, cương quyết xử lý.

-  Vì sao trường hợp ông Cao Ngọc Oánh đến nay chưa có kết luận?

-  Sẽ có kết luận thôi. Đương nhiên một điều sòng phẳng trước pháp luật là ai làm sai người đó chịu, nhưng tiện đây tôi nói chứng cứ không phải là đúng hết đâu. Có chứng cứ trực tiếp, gián tiếp, có chứng cứ thật, giả. Do vậy, cơ quan điều tra phải có trách nhiệm kiểm tra chứng cứ. Nếu cứ có chứng cứ là bảo đúng rồi là không phải. Có anh làm giả chứng cứ đấy chứ.

-  Cụ thể là bao giờ sẽ thông báo?

-  Tôi chưa thể nói ngay được thời gian cụ thể nhưng mọi việc đều theo đúng nguyên tắc của Đảng và kỷ luật của ngành công an.

-  Xin cảm ơn Thượng tướng!  

Cao điểm tấn công tội phạm: Vận động hơn 1.000 đối tượng truy nã đầu thú

° Bộ Công an triển khai kế hoạch phòng, chống tội phạm ma túy đến năm 2010

Tại Hội nghị tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và các hội nghị bên lề Hội nghị APEC lần thứ 14, tổ chức tại TPHCM hôm qua 8-6, Bộ Công an cho biết: Sau hơn 2 tháng triển khai, công an 64 tỉnh, thành đã xác lập, điều tra khám phá 308 chuyên án, bắt xử lý 603 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 1.123 đối tượng truy nã, trong đó có 156 đối tượng đặc biệt nguy hiểm; tội phạm về trật tự xã hội giảm 2%.

Đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, các lực lượng công an đã phát hiện 1.560 vụ phạm tội. Trong đó, có 53 vụ xâm phạm quyền sở hữu, gây thiệt hại trên 102,6 tỷ đồng, thu hồi 11,5 tỷ đồng; phát hiện 1.507 vụ buôn lậu, buôn bán hàng cấm, trốn thuế, hàng giả…; khởi tố 100 vụ với 234 bị can…

* Cùng ngày, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án III Chương trình hành động phòng, chống ma túy giai đoạn 2001 – 2005 và triển khai kế hoạch phòng, chống tội phạm ma túy đến năm 2010. Theo kết quả của Bộ Công an công bố, 5 năm qua, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy cả nước đã điều tra, khám phá 64.660 vụ phạm pháp với 102.600 đối tượng phạm tội về ma túy; triệt xóa 3.035 điểm và tụ điểm phức tạp về ma túy.

So với 5 năm trước, tăng 51,1% số vụ và 22,22% số đối tượng. Các lực lượng đã bắt, vận động tự thú 1.014 đối tượng truy nã, trong đó có 423 đối tượng đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm. Trong đó, riêng lực lượng công an nhân dân đã khám phá 63.314 vụ với 100.117 đối tượng phạm tội ma túy…

C.Q.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Tin cùng chuyên mục