Ngày 10-6, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Thủy sản đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai hậu bão số 1. Bão số 1 đã làm chết và mất tích trên 200 ngư dân.
Theo các cơ quan chức năng, có 4 nguyên nhân tồn tại chính gây nên thiệt hại nặng nề về người và vật chất. Đó là công tác dự báo còn chậm, chưa theo kịp với yêu cầu; Bộ Thủy sản chưa nắm vững được số tàu thuyền ra khơi đánh cá và vị trí của tàu thuyền khi xảy ra bão; công tác chỉ đạo, tìm kiếm cứu nạn còn chậm trước diễn biến phức tạp của bão; một bộ phận ngư dân còn chủ quan, chưa chấp hành nghiêm chỉnh chế độ an toàn ra khơi và thông tin với cơ quan chức năng.
Trong những tháng tới là cao điểm của mùa mưa bão, thiên tai sẽ còn diễn biến phức tạp và có xu hướng khắc nghiệt hơn. Bởi thế, rút kinh nghiệm từ việc phòng chống cơn bão số 1 vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các cấp, các ngành phải chuẩn bị tất cả những điều kiện cho phép từ vật chất đến nhân lực và đặt trong tình trạng sẵn sàng cao nhất để ứng phó với thiên tai.
Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan dự báo khí tượng thủy văn phải nhanh chóng nghiên cứu và đưa vào áp dụng thời gian dự báo bão lên 48 giờ ngay trong mùa mưa bão năm nay thay vì 24 giờ như trước đó.
Bộ Thủy sản phải có phương án kiểm soát tất cả các tàu thuyền ra khơi, các tàu thuyền khi đánh bắt xa bờ phải có đăng kiểm, có phao cứu sinh cho ngư dân và thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ với cơ quan chức năng; Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương phải bám sát dự báo, có sự chỉ đạo sát sao và có những hướng dẫn cụ thể cho người dân cách phòng tránh trong thời gian gần và có khuyến nghị phòng tránh theo từng cấp độ khác nhau.
Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải khẩn trương xây dựng chương trình chống sạt lở ven sông ven biển, đặc biệt là những địa điểm có nguy cơ xảy ra thiên tai cao.
Văn Nghĩa
Thông tin liên quan |
| Chính phủ sẽ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm… |