Chiều nay, 14-6, QH bắt đầu các phiên chất vấn

Đối thoại trực tiếp, tránh “câu giờ”

Danh sách các thành viên Chính phủ sẽ trả lời chất vấn
Đối thoại trực tiếp, tránh “câu giờ”

Sáng 13-6, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh cho biết, chương trình chất vấn các thành viên Chính phủ tại Quốc hội, bắt đầu từ chiều nay (14-6), sẽ có nhiều đổi mới cơ bản theo hướng đối thoại trực tiếp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động chất vấn.

Đối thoại trực tiếp, tránh “câu giờ” ảnh 1

Đại biểu Mai Quốc Bình (TPHCM) phát biểu tại Quốc hội.

Tại cuối kỳ họp (dự kiến từ 23 đến 29-6), Quốc hội sẽ xem xét bầu 3 vị trí lãnh đạo chủ chốt mới (Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ), và xem xét việc thay thế nhân sự của 6 Bộ (Tài chính, Ngoại giao, Quốc phòng, VH-TT, GD-ĐT, GTVT) và Thanh tra Chính phủ.

Tại giao ban báo chí tại Ban TTVH Trung ương, ông Bùi Ngọc Thanh nêu rõ: “Một đổi mới cơ bản trong chất vấn là sẽ không có việc đọc văn bản trả lời, bởi văn bản đã được gửi trước đến các ĐBQH. Cách làm thế cũng để tránh có vị Bộ trưởng “câu giờ”, đọc phần viết sẵn quá dài.

Cho đến nay, đã có 201 chất vấn của 84 đại biểu gửi tới 29 bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, nhiều hơn so với các kỳ trước với các nội dung chất vấn “cụ thể, rõ ràng hơn”. Trong số này, nhiều câu hỏi chất vấn nhất là Bộ Tài chính (21 câu); Bộ KH-ĐT (19 câu), Bộ GTVT (15 câu), Bộ NN-PTNT (15 câu), Bộ Y tế (13 câu), Bộ LĐ-TB-XH (10 câu), Bộ Thương mại (10 câu), Bộ Tài nguyên và Môi trường (10 câu)...

Đáng chú là có 13 câu hỏi chất vấn trực tiếp Chính phủ và 10 câu hỏi chất vấn trực tiếp Thủ tướng, trong đó, tập trung các nội dung như: phòng chống tham nhũng, lãng phí, quản lý vốn đầu tư, vụ PMU 18... Kỳ này, trong 13 thành viên Chính phủ sẽ trả lời chất vấn (xem danh sách), chiều nay (14-6), Bộ trưởng Bộ Công an là người trả lời đầu tiên; tiếp đó là Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Liên quan đến việc Quốc hội bầu 3 chức danh chủ chốt (Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng CP), theo ông Bùi Ngọc Thanh, Trung ương Đảng sẽ giới thiệu 3 người cho 3 chức vụ trên. “Về nguyên tắc, Đảng chỉ giới thiệu 1 người cho mỗi vị trí, tuy nhiên, Quốc hội có giới thiệu thêm ai hay không là quyền của Quốc hội”, ông Thanh nói.

Liên quan đến việc miễn nhiệm và bổ nhiệm một số Bộ trưởng mới, ông Thanh giải thích thêm, có bộ trưởng được miễn nhiệm để làm công việc khác, đó là bình thường; nhưng cũng có bộ trưởng bị miễn nhiệm (như Bộ trưởng GTVT) do có khuyết điểm. Trường hợp như vậy, việc cho miễn nhiệm hay còn thêm hình thức xử lý nào khác là do Quốc hội quyết định.

HƯNG LINH

Danh sách các thành viên Chính phủ sẽ trả lời chất vấn

1. Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh
2. Bộ trưởng Bộ GTVT Đào Đình Bình
3. Tổng Thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh
4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung
5. Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Võ Hồng Phúc
6. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng
7. Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển
8. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát
9. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Mai Ái Trực
10. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân
11. Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc
12. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN Lê Đức Thúy
13. Thường trực Chính phủ

Đại biểu ĐỖ TRỌNG NGOẠN (Bắc Giang):
Không được “ghi nhận” rồi để đó

Hiện nay, nạn “rút ruột” vốn đầu tư phát triển diễn ra rất phổ biến, nghiêm trọng. Tại kỳ họp này, nhất thiết Quốc hội và Chính phủ phải đặt ra để giải quyết. Riêng về vốn ODA, 2 bộ trưởng Bộ KH-ĐT và Bộ Tài chính phải cho biết tại sao lại như vậy? Mới giải ngân được 1/2 mà lại bị “rút ruột”, vậy 2 vị bộ trưởng cũng cho biết là số vốn thực sự đưa vào đầu tư năm 2005 là bao nhiêu? Số vốn bị “rút ruột” là bao nhiêu?

Đại biểu NGUYỄN MINH THUYẾT (Lạng Sơn):
Để chất vấn có hiệu quả: bỏ phiếu tín nhiệm!

Về vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm, nếu như những sai phạm liên quan đến bộ trưởng lớn thì cần phải bỏ phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, để có 20% đại biểu yêu cầu mới bỏ phiếu tín nhiệm là điều rất khó. Theo tôi, thì cần phải thay đổi xử lý vụ việc, trong đó có vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm.

Đại biểu LÊ VĂN CUÔNG (Thanh Hóa):
Tôi sẽ chất vấn vấn đề “chạy chức”

Tôi sẽ chất vấn về vụ PMU18, quản lý vốn ODA, vấn đề cho mượn xe công; công tác đề bạt, quản lý cán bộ của Bộ Nội vụ. Có dư luận cho rằng “chạy chức, chạy quyền” hay hiện tượng “mua quan, bán chức” được thể hiện lên mức cấp cao, từ thứ trưởng, người ta nói có cả bộ trưởng “chạy chức”. Vấn đề là Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý lĩnh vực này có biết không? Biết thì đã làm gì để ngăn chặn?

Ngoài ra, tôi đang nghiên cứu trả lời của Bộ trưởng Bộ Công an về vụ cảng Thị Vải mà liên quan đến một số cán bộ về hưu. Lẽ ra theo điều tra thì các ông Thoảng, ông Sang… thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nằm trong diện bị truy tố, tức là có dấu hiệu phạm tội. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng do các ông này tuổi cao, về hưu rồi, nên đề nghị xử lý hành chính. Cách chỉ đạo để xử lý những vụ như thế thì có đúng quy định của pháp luật không?

Tin cùng chuyên mục