Một điều khá bất ngờ trong vụ án “điện kế điện tử” là càng về cuối giai đoạn điều tra càng lộ dần trách nhiệm của một số cán bộ Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TPHCM) và Ban quản lý các Khu chế xuất-Khu công nghiệp TPHCM (Hepza) trong phi vụ trốn thuế, sản xuất tiêu thụ hàng giả của Công ty Linkton Vina.
Liên tục trong hơn một tuần qua, đã có hơn 10 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an triệu tập để lấy lời khai về việc vì sao Công ty Linkton Vina có thể đưa trót lọt hàng chục ngàn linh kiện rời đồng bộ để sản xuất, lắp ráp “chế” thành điện kế điện tử (ĐKĐT) “phi mã” bán cho Công ty Điện lực TP.
Như SGGP đã thông tin, bằng động tác nhập khẩu linh kiện rời đồng bộ trong suốt thời gian dài, Linkton Vina đã trốn thuế nhà nước hàng tỷ đồng. Theo kết quả giám định của Bộ Tài chính, số tiền trốn thuế trong việc nhập khẩu linh kiện rời đồng bộ của Công ty Linkton Vina để sản xuất tiêu thụ 312.000 ĐKĐT là trên 4 tỷ đồng.
Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra với những tài liệu, hồ sơ có trong vụ án, số tiền mà Công ty Linkton Vina trốn thuế lên đến trên 7 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục trưng cầu giám định để xác định con số chính xác mà công ty này đã trốn thuế.
Trong một diễn biến khác, sự kiện được xem là khá bất ngờ là cơ quan điều tra cũng đang tập trung làm rõ trách nhiệm của một số cán bộ thuộc Hepza trong việc quản lý cấp giấy phép xuất nhập khẩu và theo dõi, quản lý sau phép đối với Công ty Linkton Vina.
Cụ thể, trong giấy phép đăng ký đầu tư, Linkton Vina có trụ sở, nhà xưởng đóng tại C8-C10 Khu công nghiệp Cát Lái (quận 2, TPHCM). Còn địa chỉ 43E-F Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận (thuê nhà của nguyên Phó Giám đốc Công ty Điện lực TP Lê Văn Hoành) là nơi trưng bày sản phẩm, làm văn phòng Công ty Linkton Vina.
Tuy nhiên, trong khi nhà xưởng tại Khu công nghiệp Cát Lái vẫn trong giai đoạn xây dựng thì từ ngày 1-4-2004, Linkton Vina đã được Hepza cấp giấy phép cho nhập linh kiện để sản xuất, lắp ráp ĐKĐT. Trên thực tế, phần lớn ĐKĐT “phi mã” đóng mác xuất xứ từ Singapore nhưng đều được lắp ráp tại “lò” 43E-F Hồ Văn Huê. Chỉ đến khi vụ án ĐKĐT bị phanh phui vào tháng 8-2005, lãnh đạo của Linkton Vina mới vội vàng chuyển “trụ sở” từ 43E-F Hồ Văn Huê về Khu công nghiệp Cát Lái.
Theo thông tin của PV SGGP, dù nhà xưởng của Linkton Vina chưa hề đi vào hoạt động ngày nào nhưng hàng tháng, hàng quý, hàng năm, công ty này vẫn báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh lên Hepza và liên tiếp được Hepza cấp giấy phép nhập linh kiện để sản xuất. Mặt khác, theo quy định, Linkton Vina sẽ phải xuất khẩu 50% sản phẩm đã thành phẩm nhưng thực tế công ty này chưa hề xuất khẩu lô hàng nào mà chỉ sản xuất, lắp ráp vừa đủ số lượng 312.000 ĐKĐT cung cấp cho hợp đồng béo bở được ký kết trước đó với Công ty Điện lực TP.
Vấn đề đặt ra là vì sao hoạt động của Linkton Vina hoàn toàn trái với các quy định của Luật Đầu tư nhưng Hepza lại không hay biết? Hepza bị Công ty Linkton Vina “qua mặt” hay các phòng, ban như đầu tư, quản lý doanh nghiệp, cấp giấy phép xuất nhập khẩu của Hepza bị “vô hiệu hóa”? Đây là những vấn đề mà một số cán bộ có trách nhiệm tại Hepza sẽ phải trả lời cơ quan điều tra trong những ngày tới.
Ngày 18-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, liên quan đến vụ án ĐKĐT, cơ quan này đã chính thức khởi tố bị can đồng thời ra lệnh truy nã quốc tế đối với Wong Ka Hoo, Phó Tổng giám đốc Công ty Linkton Vina về hành vi sản xuất, tiêu thụ hàng giả.
Theo điều tra ban đầu, Wong Ka Ho là người trực tiếp ký 25 hợp đồng nhập linh kiện ĐKĐT từ Trung Quốc về Việt Nam để sản xuất, buôn bán hàng giả. Wong Ka Hoo cũng là người làm giả 3 giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Phòng Thương mại Singapore cấp chứng nhận 75.000 chiếc ĐKĐT sản xuất tại Singapore nhưng thực tế đều ra lò tại 43E-F Hồ Văn Huê.
Ngoài ra Wong còn trực tiếp thương thảo và lập 12 hợp đồng giao cho Công ty Vinh Thuận và DNTN Sinh Chế nhập linh kiện ĐKĐT từ Trung Quốc và ký vào các tờ khai hải quan để nhập linh kiện…