Nam và Trung bộ tiếp tục nắng nóng

Nam và Trung bộ tiếp tục nắng nóng

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng – Thủy văn Trung ương, từ hôm nay 26-6, lưỡi áp cao cận nhiệt đới ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ suy yếu và rút dần ra phía Đông. Do đó, 

Nam và Trung bộ tiếp tục nắng nóng ảnh 1
Một vụ cháy rừng do thời tiết nắng nóng.

Dự báo, lượng nước về hồ Hòa Bình có thể sẽ tăng từ 1.000 m3/giây lên khoảng 1.200 m3/giây trong những ngày tới.

Các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung bộ tiếp tục nắng nóng và ít có mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 37,50C.

Theo Cục Kiểm lâm (Bộ NN-PTNT), trên 30 khu vực của tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên có nguy cơ cháy rừng ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Nếu cháy rừng xảy ra thì hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa với tốc độ lan rất nhanh. Các khu vực khác của Gia Lai, Đắc Lắc, Bình Định, Khánh Hòa có nguy cơ cháy rừng cấp IV (cấp rất nguy hiểm).

LÊ VĂN
 

Tin cùng chuyên mục