Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở giữa biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 13 giờ chiều qua (26-6), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) vào khoảng 13,5 - 14,5 độ vĩ Bắc, 117,5 đến 118,5 độ kinh Đông, trên khu vực giữa biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 730km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, cấp 7 (tương đương 39 đến 61km/giờ), giật trên cấp 7. Dự báo 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km đến 20km. Do ảnh hưởng của ATNĐ, khu vực giữa biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.

Ngày 26-6, Bộ Thủy sản có công điện yêu cầu Giám đốc Sở Thủy sản các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa-Vũng Tàu, Tổng Giám đốc Tổng Công ty hải sản biển Đông thông báo cho các chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết hướng di chuyển của ATNĐ để có biện pháp phòng tránh; đặc biệt đề phòng lốc xoáy cục bộ, bảo đảm an toàn cho người và tàu cá.

VĂN NGHĨA - CÔNG PHIÊN

Tin cùng chuyên mục