Ông Nguyễn Tấn Dũng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Ông Nguyễn Tấn Dũng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ
Ông Nguyễn Tấn Dũng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Chiều nay 27-6, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI, đại biểu Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng Chính phủ.

Theo kết quả kiểm phiếu, có 454 đại biểu Quốc hội, bằng 92,08% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành bầu ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

Sau khi trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu ý kiến với Quốc hội, hứa sẽ làm tròn trách nhiệm được giao.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm 8 thành viên Chính phủ, gồm:

1. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan,

2. Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Trà,

3. Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên,

4. Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng, để nhận nhiệm vụ khác

5. Bộ trưởng Văn hóa – Thông tin Phạm Quang Nghị, để nhận nhiệm vụ khác

6. Tổng Thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh, để nhận công tác khác

7. Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Minh Hiển,

8. Bộ trưởng Giao thông - Vận tải Đào Đình Bình.

H.N (Theo TTXVN, Nhân Dân)

Tin cùng chuyên mục