Hôm nay 28-6, bão số 2 hoạt động mạnh khu vực Bắc biển Đông

Cảnh báo ngư dân đánh bắt xa bờ

Cảnh báo ngư dân đánh bắt xa bờ

Hồi 19 giờ ngày 27-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17 độ vĩ Bắc; 115 độ kinh Đông, trên khu vực Bắc biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 420 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật trên cấp 8.

Cảnh báo ngư dân đánh bắt xa bờ ảnh 1

Dự báo đường đi của bão số 2.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn trung ương, với hướng di chuyển giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, dự báo hôm nay (28-6), bão số 2 sẽ hoạt động giáp khu vực Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) mỗi giờ đi được khoảng từ 15 đến 20 km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió xoáy mạnh cấp 8, giật trên cấp 8. Biển động rất mạnh. Dự báo, ngày mai (29-6), bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc và có nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, cơn bão số 2 tác động ít nhiều đến thời tiết Nam bộ: gây ra mưa, vùng biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, có dông, lốc xoáy, sấm sét.

* Ngày 27-6, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão trung ương có công điện khẩn gửi các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa-Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa; Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành: Quốc phòng, Thủy sản, Giao thông - Vận tải, Tổng cục Du lịch, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Các địa phương, bộ ngành trên phải ngăn không cho tàu, thuyền tiếp tục ra khơi; thông báo cho chủ các phương tiện có tàu, thuyền đang hoạt động trên biển không được di chuyển đến vùng ảnh hưởng của bão.

* Cũng ngày 27-6, Bộ Thủy sản có công điện khẩn số 05/TS-PCLB gửi giám đốc sở Thủy sản của các tỉnh trên và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hải sản Biển Đông về việc khẩn trương chuẩn bị đối phó với cơn bão số 2. Bộ Thủy sản yêu cầu phải chấp hành nghiêm và hiệu quả việc ngăn không cho tàu cá tiếp tục ra khơi.

Đồng thời, đối với những tàu cá đang hoạt động đánh bắt trên biển, các cơ quan chức năng trên phải có trách nhiệm thông báo cho chủ phương tiện không được di chuyển đến vùng ảnh hưởng của bão số 2 như được thông tin, dự báo. Sử dụng mọi phương tiện thông tin hiện có của chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản, của các tàu kiểm ngư, cảng cá và đài thông tin của dân để thông báo thường xuyên về diễn biến cơn bão số 2 cho các tàu cá đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của cơn bão biết để họ di chuyển ra khỏi vùng bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, trước 9 giờ sáng và 16 giờ chiều hằng ngày, phải thông tin cho thường trực Ban chỉ huy PCLB và tìm kiếm cứu nạn về số lượng tàu cá của từng địa phương đã về bờ và còn đang hoạt động trên biển.

Trao đổi với PV Báo SGGP chiều qua, Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc cho biết, hiện Bộ Thủy sản đã làm việc với Bộ Tư lệnh Biên phòng về việc bắt đầu ngăn không cho các tàu khai thác, đặc biệt là tàu đánh bắt xa bờ, ra khơi từ chiều hôm 27-6. Bộ trưởng Tạ Quang Ngọc cho rằng, với đặc điểm của cơn bão số 2 như được dự báo thì sẽ có những ảnh hưởng trực tiếp đến những khu vực mà ngư dân của ta đang khai thác xa bờ.

NAM - PHÚC - PHIÊN
 

Tin cùng chuyên mục