Tân Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng:

Muốn chống tham nhũng, phải nhờ dân

Muốn chống tham nhũng, phải nhờ dân

Bên hành lang kỳ họp Quốc hội hôm qua (28-6), đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, người vừa được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí.

- Phóng viên:
Thưa Phó Thủ tướng, ông sẽ phụ trách công tác phòng chống tham nhũng của Chính phủ?

Muốn chống tham nhũng, phải nhờ dân ảnh 1
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

- Phó Thủ tướng TRƯƠNG VĨNH TRỌNG: Việc đó ngày mai, ngày mốt Chính phủ họp sẽ phân công cụ thể. Nhưng nếu được giao nhiệm vụ đó, tôi cho rằng sẽ rất khó khăn.

- Vì sao lại khó khăn, thưa Phó Thủ tướng?

- Có nhiều lý do. Nhưng có một thuận lợi là ta đã có Luật Phòng chống tham nhũng. Tới đây, Ban Chấp hành Trung ương sẽ họp hội nghị lần thứ 3, và sẽ có một số chỉ thị về chống tham nhũng. Điều này sẽ tạo sự nhất trí trong Đảng, rồi ra ngoài nhân dân để tất cả cùng làm tốt lên. Chống tham nhũng phải dựa vào dân, không có dân thì không làm được. Ngoài ra, báo chí cũng là một lực lượng tích cực.

- Ông đã giữ cương vị Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhiều năm. Điều này sẽ giúp gì cho ông trên cương vị Phó Thủ tướng phụ trách phòng chống tham nhũng?

- Tôi về làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương từ ngày 15-5-2001. Trên cương vị này, tôi tập trung lo mảng cải cách tư pháp, và đến nay lĩnh vực này đã có những chuyển biến cơ bản. Nội một việc ra phiên tòa tranh tụng, đề cao vai trò luật sư, xét xử ngày càng bớt oan sai… cũng có thể coi là điều đáng mừng. Tổng kết năm 2004, số vụ oan chỉ có 5; năm 2005 là 4 vụ. Trong quá trình làm ở Ban Nội chính Trung ương, tôi đã cùng với các ngành hữu quan xử lý nhiều vụ án lớn như vụ Năm Cam, vụ Lã Thị Kim Oanh, vụ án Mường Tè… Qua đó, mình cũng đã nắm bắt được tham nhũng như thế nào. Nếu tiếp tục nhiệm vụ chống tham nhũng, tôi nghĩ cũng đã có đà, có trớn để làm cho tốt hơn.

- Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trên cương vị Phó Thủ tướng phụ trách phòng chống tham nhũng của ông là gì?

- Ưu tiên hàng đầu của tôi là cố gắng ngăn chặn, kềm chế từng bước tham nhũng.

- Thưa ông, chỉ những người trong bộ máy công quyền mới có thể tham nhũng. Trong quá trình công tác, chắc chắn ông phải quen biết những người có chức, có quyền. Vậy khi thực hiện nhiệm vụ, nếu phải xử người thân, người quen thì ông nghĩ sao?

- Sắp tới Chính phủ sẽ ban hành một nghị định về trách nhiệm người đứng đầu. Thứ hai là sẽ mở một đợt giáo dục cho cán bộ, công chức về đạo đức theo gương Bác Hồ, xung quanh 4 chữ “Cần, kiệm, liêm, chính”, đặc biệt là chống tham nhũng. Ngoài ra, sẽ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kết hợp với dư luận báo chí. Lúc đó, tham nhũng sẽ phải giảm.

- Ông tin tưởng sẽ đẩy lùi được nạn tham nhũng?

- Hứa trước thì rất khó. Tôi tin rằng, nếu mình có nỗ lực cao, cùng với sự đồng lòng của mọi người, nhất là nhân dân, thì cuộc chiến chống tham nhũng sẽ đạt kết quả tốt.

- Thưa ông, những vụ việc đã phát hiện, chẳng hạn như vụ PMU18, sau khi có Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng thì có được giải quyết dứt điểm?

- Có Ban chỉ đạo hay không thì những vụ đó cũng phải giải quyết dứt điểm. Nhưng muốn giải quyết gì, đều phải có chứng cứ. Báo chí nói nhiều chuyện, nhưng khi kiểm tra lại thì không phải như vậy.

- Xin cảm ơn ông. 

NHÓM PHÓNG VIÊN

Tin cùng chuyên mục