Số người chết và mất tích do mưa lũ tiếp tục tăng
SGGP:: Cập nhật ngày 20/08/2006 lúc 01:14'(GMT+7)

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo PCLB các tỉnh: Cao Bằng, Phú Thọ, Lào Cai, Lạng Sơn, Sơn La, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Đắc Nông, Văn phòng thường trực Phân Ban chỉ đạo PCLB miền Nam, đến nay tổng số người chết và mất tích do mưa lũ tại các địa phương trên đã lên đến 30 người. Trong đó có 29 người chết và 1 người mất tích, tăng 13 người so với báo cáo ngày 18-8.

Số người mới chết gồm Cao Bằng 8 người (5 người lớn và 3 trẻ em do bị sạt lở đất ta luy đường quốc lộ 3 tại tổ 6 phường Sông Bằng thị xã Cao Bằng vùi lấp); Lào Cai 1 người (do sạt lở núi sau nhà); Sơn La 2 người (bị lũ cuốn trôi). Số người bị thương tăng 11 người so với ngày 18-8 (Cao Bằng 10, Lào Cai 1 người). Mưa lũ cũng đã làm ngập 9.352 căn nhà (tăng 866 căn so với ngày 18-8), 52 trường học, 35.929ha lúa, 8.059ha hoa màu, 1.782ha nuôi trồng thủy sản.

* Hồi 7 giờ sáng ngày 19-8 đã xảy ra vụ sập đất sau nhà ông Nguyễn Thế Kỳ tổ 44 phường Yên Ninh thành phố Yên Bái làm vợ ông là bà Nguyễn Thị Côi và chị gái là bà Nguyễn Thị Hải bị vùi dưới đất. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương cứu nạn.

Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, nạn nhân đầu tiên là bà Nguyễn Thị Hải đã được tìm thấy. Đến 14 giờ 30 phút chiều 19-8, em gái bà Hải là bà Nguyễn Thị Côi cũng đã được tìm thấy nhưng nạn nhân cũng đã tử vong. Như vậy, trong ngày 19-8-2006 tại Yên Bái có 4 người chết do sụp đất.

* Tại Vĩnh Phúc, từ 16-8 đến 19-8, mưa to liên tục trên diện rộng đã làm ngập úng hơn 5.000 ha lúa của 8/9 huyện, thị trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, vào hồi 12 giờ ngày 18-8 tại xã Đồng Ích huyện Lập Thạch do nước lũ sông Phó Đáy dâng nhanh gây lật thuyền làm một nông dân chết đuối.

Trên sông Lô, thuộc địa phận xã Đôn Nhân, huyện Lập Thạch người dân địa phương đã phát hiện thêm một nạn nhân chết đuối, có khả năng bị trôi dạt về từ tỉnh Tuyên Quang. Các tuyến đê ở Vĩnh Phúc bị sạt lở nghiêm trọng với tổng chiều dài hơn 200m thuộc các địa bàn Vĩnh Tường, Phúc Yên, Bình Xuyên.

* Tại Thanh Hóa vào lúc 18 giờ ngày 19-8, một cơn lũ quét cường độ mạnh đã tràn qua bản Chung Tắng, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa. Theo thông tin sơ bộ, lũ đã cuốn trôi 15 ngôi nhà, làm chết hai vợ chồng, trong đó một người đã tìm thấy xác.

* Về công tác khắc phục hậu quả, các địa phương tiếp tục tổ chức việc tìm kiếm cứu nạn, thăm hỏi và hỗ trợ mai táng cho những gia đình có người bị chết, huy động nguồn lực tại chỗ để xử lý, phân luồng để đảm bảo giao thông trên các tuyến quốc lộ 2, quốc lộ 2C từ Hà Nội đi Yên Bái, Lào Cai; quốc lộ 70, quốc lộ 37 từ Yên Bái, Lào Cai đi Hà Giang, Tuyên Quang, đồng thời tiếp tục chỉ đạo việc khắc phục hậu quả mưa, lũ.

Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Quân khu 1 đã điều động 60 chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả tại khu vực xảy ra sạt lở đất trên quốc lộ 3 thuộc thị xã Cao Bằng, cứu được 12 người. Hiện nay vẫn đang cùng với các lực lượng địa phương đào bới tìm kiếm người mất tích và cấp cứu người bị thương.

Quân khu 4 đã điều động 530 chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ tai các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Quân khu 5 đã điều động 114 chiến sĩ, 2 xuồng máy và hỗ trợ 250kg gạo giúp nhân dân vùng bị ảnh hưởng của mưa lũ thuộc các tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông.

Quân khu 7 đã điều động 1.038 chiến sĩ và dân quân tự vệ cùng 10 ca nô, 4 xe tải, 1 xe cẩu, 3 xe Uoát, 80 phao và áo cứu sinh giúp nhân dân vùng bị ngập lũ thuộc các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Phước khắc phục hậu quả mưa lũ. Kết quả đã di dời được 1.192 hộ đến nơi an toàn.

Sáng 19-8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương đã lên đường đến Cao Bằng để cùng lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa, lũ và sạt lở đất.

* Trong khi đó, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong ngày 19-8 nhiều nơi trên cả nước tiếp tục có mưa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa đo được ở một số tỉnh có lượng mưa lớn như Quảng Ninh là 260mm, Hải Phòng 285mm, Thái Bình 374mm, Thanh Hóa 412mm, Nghệ An 412mm, Hà Tĩnh 335mm, Quảng Trị 267mm, Thừa Thiên - Huế 259mm.

Ở Bắc bộ, mực nước hạ lưu sông Thái Bình đang lên, sáng 19-8 tại Phả Lại là 4,30m so với ngày 18-8 là 2,85m. Dự báo mực nước sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên; mực nước sông Hoàng Long tại Bến Đế có khả năng lên mức báo động I. Ở Nam bộ, dự báo mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp lục lên (đến ngày 22-8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu có khả năng lên mức 3,45m, trên báo động II 0,15m, tại Châu Đốc lên mức 2,8m, dưới báo động II 0,2m).

Nhóm PV

Thủ tướng chỉ đạo:
Triển khai ngay các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 19-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký công điện khẩn số 1276 gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, các bộ: NN-PTNT, GT-VT, Quốc phòng, Công an, TN-MT, LĐ-TBXH, KH-ĐT, Tài chính chỉ đạo việc khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ phải khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân các vùng bị thiên tai; tổ chức thăm hỏi động viên và cứu trợ kịp thời các gia đình bị nạn, các gia đình nghèo, khó khăn; tăng cường kiểm tra rà soát và chủ động di dời dân ở những vùng trũng, vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cử ngay đoàn công tác đến tỉnh Cao Bằng để phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất.

V.NGH.

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Phải thực hiện hiệu quả các dự án lớn trên địa bàn  (20/08/2006,01:13)
Cứu sống 16 thuyền viên nước ngoài gặp nạn   (20/08/2006,00:44)
Tiêu hủy ngay gia cầm lưu thông trái phép  (20/08/2006,00:43)
8 nạn nhân bị đất vùi chết khi đang ngủ   (19/08/2006,02:06)
Tạm lắng nhưng có thể bùng phát bất kỳ lúc nào   (19/08/2006,02:04)
Quyền tự do cư trú của người dân   (19/08/2006,01:26)
17 trường hợp giải quyết ngay trong ngày   (19/08/2006,01:25)
Hợp long cầu Thanh Trì dài 12,8km   (19/08/2006,00:56)
200 triệu USD xây dựng tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân   (19/08/2006,00:54)
Học tập gương sáng Bác Tôn   (19/08/2006,00:11)