Hội nghị Mạng lưới các nhà lãnh đạo nữ APEC
SGGP:: Cập nhật ngày 20/09/2006 lúc 00:49'(GMT+7)

Thông qua 4 sáng kiến đề xuất lên hội nghị cấp cao

Hội nghị Mạng lưới các nhà lãnh đạo nữ APEC (WLN) lần thứ 11 với chủ đề “Hướng tới một cộng đồng năng động – Tăng cường vai trò của phụ nữ vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng” đã chính thức khai mạc sáng qua 19-9, tại Hà Nội. Hội nghị đã thu hút sự tham dự của gần 400 đại biểu đại diện cho các nền kinh tế thành viên APEC gồm các lãnh đạo, nhà nghiên cứu, học giả, doanh nhân nữ tiêu biểu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát biểu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ các đại biểu dự hội nghị.

Theo bà Hà Thị Khiết, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – Chủ tịch WLN lần thứ 11, WLN đã tập trung thảo luận và thông qua 4 sáng kiến quan trọng nhằm giúp nữ doanh nghiệp với sự phát triển kinh tế năng động, hiệu quả và bền vững gồm: nâng cao năng lực công nghệ thông tin và xúc tiến các dịch vụ phát triển doanh nghiệp để hỗ trợ nữ doanh nhân; giúp phụ nữ phát triển kinh doanh trong môi trường toàn cầu hóa; xúc tiến thành lập các doanh nghiệp nữ vừa, nhỏ và siêu nhỏ; giúp phụ nữ đối phó với các vấn đề xã hội và môi trường.

Những sáng kiến này sẽ được đưa ra tại hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 13 sẽ diễn ra vào ngày 28, 29-9 và trình lên Hội nghị cấp cao APEC.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò của WLN trong sự thành công của APEC và khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng quyền bình đẳng nam nữ trong tất cả các lĩnh vực. Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều quy định về trợ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khẳng định các nữ doanh nhân sẽ được ưu tiên trong các chương trình hỗ trợ của Chính phủ như: khuyến khích đầu tư trong nước, tiếp cận đất đai, tài chính và các dịch vụ kinh doanh.

* Cùng ngày tại Hà Nội, Bộ LĐ-TBXH đã chủ trì Hội nghị APEC “Chiến lược phát triển lực lượng lao động: chìa khóa dẫn tới thành công trong thế kỷ 21”. Hội nghị đã thông qua các sáng kiến để phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới như: xây dựng thị trường lao động năng động, cải thiện điều kiện lao động, thúc đẩy lao động lành mạnh, nâng cao hiệu quả hệ thống an sinh xã hội.

V.NG.
 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Việt Nam được Anh viện trợ không hoàn lại 450 triệu USD  (20/09/2006,00:34)
Lương hưu mới được tính trên cơ sở nào?  (19/09/2006,23:45)
Từ 15-9, có thể ủy quyền cho người thay mình đi khiếu nại  (19/09/2006,23:37)
Đề nghị tăng hỗ trợ cho các hộ dân tộc thiểu số nghèo  (19/09/2006,23:35)
Thành lập Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng  (19/09/2006,23:30)
Nguy cơ thiếu điện kéo dài đến mùa khô năm 2008  (19/09/2006,22:02)
Sữa tươi là sữa bột?!   (19/09/2006,02:20)
5.000 người nước ngoài được cấp giấy phép lao động   (19/09/2006,02:04)
Giảm sản lượng điện 1.200-1.500 MW   (19/09/2006,02:03)
Bắt quả tang một phóng viên tống tiền doanh nghiệp 10.000 USD   (19/09/2006,02:00)