Lũ quét, lốc xoáy tại Bình Thuận, Đắc Lắc
2 người chết, gần 4.000 căn nhà bị thiệt hại
SGGP:: Cập nhật ngày 20/09/2006 lúc 00:53'(GMT+7)

Thường trực Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương cho biết, tính đến ngày 19-9, thiệt hại do lũ quét và lốc xoáy xảy ra tại xã Mê Pu, huyện Đức Linh và 2 xã Đồng Kho, Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận từ ngày 16-9 đã lên đến khoảng 4,5 tỷ đồng (riêng xã Mê Pu thiệt hại 3 tỷ đồng).

Suối Huy Măng (Quảng Ngãi) bị đổi dòng, gây nguy cơ sạt lở các công trình dọc bờ.

Cụ thể, lũ và lốc đã làm tốc mái 3.664 căn nhà và làm ngập 3.152 giếng nước sinh hoạt. Ngoài ra, lũ cũng đã làm ngập 1.050 ha lúa mới gieo trồng, thiệt hại 5 ha khoai mì; làm ngập và cuốn trôi 12,5 tấn lúa, 6 tấn phân bón; gây đổ 2.500 trụ tiêu, 10 trụ điện; làm hư hỏng 19,2km đường nông thôn, đường nội đồng và gây sạt lở 500m bờ bao kênh dẫn nước tại các địa phương trên.

* Từ ngày 17 đến 19-9, trên địa bàn huyện Ea Súp (Đắc Lắc) liên tục mưa to, đặc biệt trong ngày 18, lượng mưa có nơi lên đến 170mm, gây ngập lụt trên diện rộng. Thông tin ban đầu từ Ban chỉ huy PCLB huyện Ea Súp cho biết, đến chiều 19-9 mưa lũ đã làm ngập trên 1.000 ha cây trồng các loại (chủ yếu là lúa hè thu) của 11 xã, thị trấn trên địa bàn.

Nhiều điểm dân cư của các xã Ya T’mốt, Ya R’vê và Ya Lốp bị ngập sâu trong lũ. Do mưa lũ xảy ra đột ngột nên đã cuốn trôi 5 người, trong đó 2 người ở xã Ea Rốc bị chết (đã tìm thấy xác), 3 người khác được cứu vớt kịp thời hiện đang được chăm sóc tại trung tâm y tế huyện. Trước diễn biến bất ngờ của mưa lũ, huyện Ea Súp đã huy động lực lượng và phương tiện tại chỗ khẩn trương di dời được 49 hộ dân trong vùng ngập sâu của xã Ya R’vê và Ya Lốp lên nơi an toàn.

* Do tác động của thời tiết và sự can thiệp của người dân khi xây dựng cơ sở hạ tầng nên thời gian qua, suối Huy Măng (huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) bị đổi dòng chảy. Hiện các công trình ven suối như: Trường Nội trú dân tộc huyện Sơn Tây với hơn 100 học sinh, chợ và nhất là sân vận động của huyện đang có nguy cơ bị sạt lở nặng.

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo UBND huyện Sơn Tây và các sở ngành liên quan nhanh chóng lập dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở đối với những đoạn đang có nguy cơ sạt lở cao.

Tại cuộc họp triển khai công tác PCLB tỉnh Quảng Ngãi sáng 19-9, ông Hồ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Trà cho biết: Trên 101 tấn gạo cho các hộ dân thuộc diện cứu đói được UBND tỉnh phân bổ tháng 6-2006 hiện vẫn tồn kho. Lý do ông Cảnh đưa ra là do huyện thiếu kinh phí và phương tiện vận chuyển. Thông tin này khiến lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các sở, ban, ngành dự họp phải “giật mình”.

Được biết, huyện Tây Trà hiện có trên 96% số hộ thuộc diện nghèo. Ông Trương Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghiêm khắc phê bình sự chậm trễ của lãnh đạo huyện Tây Trà trong việc phân bổ gạo cứu đói cho dân và yêu cầu đến cuối tháng 9 phải chuyển hết số gạo trên đến với dân, với điều kiện gạo còn đảm bảo chất lượng.

S.H.- B.Đ.- H.M.
 

 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Được hỗ trợ lãi vay đầu tư và miễn thuế đất  (20/09/2006,00:52)
TPHCM giao quân đợt 2  (20/09/2006,00:51)
Đoàn đại biểu Chính hiệp Quảng Châu thăm TPHCM  (20/09/2006,00:49)
Khai mạc Hội nghị Mạng lưới các nhà lãnh đạo nữ APEC  (20/09/2006,00:49)
Đền bù sát giá thị trường, không được ép dân  (20/09/2006,00:44)
Ra mắt báo điện tử Tổ Quốc  (20/09/2006,00:43)
Bộ TN-MT giao lưu trực tuyến về đất đai  (20/09/2006,00:41)
Việt Nam được Anh viện trợ không hoàn lại 450 triệu USD  (20/09/2006,00:34)
Lương hưu mới được tính trên cơ sở nào?  (19/09/2006,23:45)
Từ 15-9, có thể ủy quyền cho người thay mình đi khiếu nại  (19/09/2006,23:37)