SGGP Official Website - Saigon VNN - Lũ lụt tiếp tục tàn phá
Miền Trung
Lũ lụt tiếp tục tàn phá
1:36', 28/11/ 2004 (GMT+7)

Ngày và đêm 27-11, mưa lớn, kết hợp với triều cường làm ngập úng trên diện rộng. Trừ mực nước sông Thạch Hãn và Sông Bồ (Quảng Trị) đang xuống rất chậm, tất cả các con sông miền Trung đều đã vượt mức báo động 3 từ 0,5m trở lên. Ngay trong ngày 27-11, nước trên sông Hương (Huế) và các con sông Quảng Nam(Thu Bồn, Vu Gia) tiếp tục dâng cao.

  • Thừa Thiên - Huế: Mưa lũ diễn biến phức tạp

Nước lũ dâng cao trong ngày 27-11, làm cho các trường học ở vùng trũng tỉnh Quảng Nam bị ngập sâu khoảng 1m.
Ảnh: NGUYỄN HÙNG

Tính đến cuối ngày 27- 11, tại Thừa Thiên- Huế số người chết đã lên 7 người, 1 người mất tích, 5 người bị thương. Ở xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy 1 người bị mất tích hiện chưa tìm thấy. Mưa lớn cộng với lốc xoáy tiếp tục làm tốc mái 10 ngôi nhà ở các huyện Nam Đông, Phú Vang. Riêng thôn Hòa Phong, xã Thủy Tân (Hương Thủy) có 75 hộ dân đang bị cô lập trong biển nước từ sáng 26.

Đến chiều 27-11, lực lượng cứu nạn cứu hộ của huyện mới chỉ có thể cung cấp mì tôm, dầu hỏa cho người dân và bước đầu sơ tán người già, phụ nữ và trẻ con đến nơi an toàn.

Hiện tại, tỉnh Thừa Thiên- Huế vẫn còn 108 xã, phường bị ngập 70%, trong đó ngập nặng nhất gồm các phường Kim Long, Phú Bình, Phú Hiệp, Phú Hậu... ngập từ 0,5m - 1m; Hương Trà, Hương Thủy, Phong Điền, Quảng Điền... có nhiều xã, thị trấn bị ngập sâu từ 1m - 1,7m.

  • Quảng Trị: Chưa tìm thấy 15 người bị mất tích

Các xã Triệu Giang, Triệu Đại, Triệu Thuận... của huyện Triệu Phong vẫn đang trong tình trạng ngập nặng. Tại huyện Hải Lăng, ngoại trừ các xã Hải Sơn, Hải Tân và thị trấn Hải Lăng, các xã còn lại nước lũ vẫn chưa rút. Toàn bộ diện tích lúa gieo và hoa màu ở các địa phương trên đều bị mất trắng. Ngày 25-11, một em học sinh ở phường 5, thị xã Đông Hà trên đường đi học đã bị chết đuối do lũ quét.

Cùng ngày, một chiến sĩ bộ đội thuộc Đoàn KT-QP 337 đang tuần tra đã bị lũ cuốn, đến sáng 26-11 mới tìm thấy xác. Tại Triệu Phong ngày 27-11 đã có 2 người chết do bị lũ cuốn. Sáng 25-11, tại xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, 15 người dân đang lúc trồng rừng trong vùng bị lũ quét nay vẫn chưa liên lạc được.

* Ngày 26-11, 93 ngôi nhà nằm hai bên bờ sông Gianh, đoạn thuộc xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã bị ngập sâu trong lũ. Tại đây, 3 chiếc thuyền của ngư dân bị nước lũ nhấn chìm, làm 3 người bị thương nặng, một nông dân của xã Phù Hóa bị nước lũ cuốn mất tích trong lúc tham gia cứu người. Cùng ngày, tại xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, một em học sinh 11 tuổi trên đường đi học về đã bị lũ quét cuốn trôi. Hơn 600 ha hoa màu, 300 ha lúa gieo của các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa chìm ngập trong nước, có nguy cơ mất trắng.

  • Quảng Ngãi: 7 người chết và bị thương do lở núi

Vào hồi 23 giờ đêm 26-11 một vụ lở núi nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn 3 Trà Niu xã Trà Phong (huyện Tây Trà) vùi lấp chết 5 người và làm 2 người bị thương, nâng tổng số nạn nhân xấu số bị thiệt mạng trên địa bàn Quảng Ngãi trong đợt mưa lũ vừa qua lên 11 người, 2 người bị thương nặng; 7 ngôi nhà bị sập và vùi lấp, 40 ngôi nhà bị siêu vẹo và tốc mái, 7 cầu bị hư hại nặng...

Các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ thiên tai thảm khốc này là gia đình anh Hồ Văn Duy, trú tại xóm 3, thôn Trà Niêu, xã Trà Phong. Mưa lũ gây sạt lở đã làm toàn bộ các tuyến đường liên huyện, liên xã bị ách tắc. Hệ thống thông tin liên lạc, điện chiếu sáng trên địa bàn các xã huyện Tây Trà bị mất hoàn toàn. Huyện Tây Trà đang bị cô lập.

  • Quảng Nam: Lũ chia cắt và cô lập từng vùng

Các huyện miền núi Quảng Nam đã bị cô lập hoàn toàn trong vòng nhiều ngày qua. 10 huyện, thị xã vùng đồng bằng, trung du bị lũ chia cắt. Thị trấn Vĩnh Điện, Nam Phước bị ngập sâu dưới 1m nước.Giao thông qua QL1A, 14B, 14D, ĐT604, ĐT608, ĐT610B, ĐT616, ĐH và các tuyến liên huyện, xã bị tê liệt hoàn toàn. Tình trạng sạt lở tiếp tục gia tăng trên hầu hết các tuyến đường. Thêm hai người nữa bị lũ cuốn trôi ngay trong sáng 27-11. Hiện 4 người chết, 3 người mất tích, 2 người bị thương.

Đến 18 giờ ngày 27-11, nước lũ đã tràn qua QL 1A sâu từ 0,4 đến gần 1m, với chiều dài hàng chục km (từ xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn đến huyện Thăng Bình), hàng trăm chiếc xe nối đuôi nhau mắc kẹt trong lũ.

  • Đà Nẵng: Cứu hộ 300 học sinh bị cô lập do lũ quét

Hồi 20 giờ 30 ngày 26-11, lực lượng cứu hộ bão lụt thành phố Đà Nẵng và UBND quận Liên Chiểu đã triển khai cứu hộ thành công 300 học sinh làng Hy Vọng (Đà Nẵng). Được biết, số học sinh này tổ chức chuyến dã ngoại, tham quan khu du lịch Suối Lương trong ngày 26-11, đến cuối ngày, do mưa lớn kéo dài, gây lũ quét đột ngột cô lập hoàn toàn khu vực các em đang sinh hoạt. Có thể nói đây là lần triển khai cứu hộ trong lũ lụt thành công nhất từ trước tới nay bởi sự phối hợp chặt chẽ, nhanh và dũng cảm của lực lượng bán chuyên nghiệp.

  • Đường Hồ Chí Minh sạt lở nghiêm trọng

Chỉ sau ba ngày mưa, trên đoạn đường 15km (từ Km378+400 – Km390 + 300) đã có 45 vị trí sạt lở lớn nhỏ. Đoạn A Tép – A Roàng, tại Km371+850 và Km383+932, đất đá từ ta luy dương sạt lở làm gián đoạn giao thông liên tục từ ngày 23 đến nay.

Trên địa phận Thừa Thiên - Huế, tắc giao thông nhiều vị trí từ Km371+250 đến Km420, do sạt lở bờ ta luy dương. Tại Quảng Trị, sạt lở tính từ cầu Đakrông vào tại Km10, Km31, Km28, Km42, Km49. Tại Km32 sạt lở dài gần 200m dẫn đếân giao thông trình trệ hoàn toàn.

* Chiều ngày 27-11, tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng để chỉ đạo công tác phòng chống bão lũ trên địa bàn, Trưởng ban Phòng chống bão lụt Trung ương Lê Huy Ngọ đã yêu cầu các ban ngành ở TP Đà Nẵng thực hiện tốt việc kêu gọi, bố trí những tàu thuyền vào neo đậu an toàn tại âu thuyền Thọ Quang. Đồng thời ông Lê Huy Ngọ cũng yêu cầu ngành giao thông, cấp thoát nước tổ chức khai thông các cống rãnh để hạn chế tình trạng ngập úng trong nội thành.

  • Đèo Hải Vân : Ùn tắc giao thông kéo dài

Thời điểm ùn tắc giao thông trên đèo Hải Vân với hàng nghìn xe ôtô các loại nỗi đuối nhau dài cả chục kilômét kéo dài trong 6 giờ sáng 27-11. Các lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng và TT - Huế ngay từ sáng sớm đã ách xe, phân luồng nên đến từ 10-12 giờ trưa, giao thông trên đèo mới được khôi phục nhưng chỉ cho lưu thông một chiều/giờ, sau đó đổi chiều ngược lại. Ngày 27-11, đoạn đường đèo Hải Vân vẫn đang được khắc phục tình trạng sụt, lở đất.

  • 20 đoàn tàu khách Thống Nhất đang bị kẹt

Đến 21 giờ 10 ngày 27-11-2004, ngoài 20 đoàn tàu chở khách trên tuyến đường sắt Bắc-Nam bị mắc kẹt dọc đường khu vực miền Trung, Tổng Công ty Đường sắt VN đã phải hủy bỏ lệnh chạy tàu đối với 6 đoàn tàu chở khách ở đầu ga: S1, S3, E1 (ga Hà Nội) và S2, S4, E2 (ga Sài Gòn) do lũ vẫn còn ngập tràn đường ray một số đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo Văn phòng tổng công ty thì hơn 6.000 hành khách trên 20 đoàn tàu vẫn đảm bảo sức khỏe, nhà tàu vẫn đảm bảo đủ lương thực cho hành khách. Riêng các đoàn tàu bị mắc kẹt trên đường từ chiều 25-11 thì đã phải liên hệ để mua thức ăn từ các địa phương tàu dừng. Lịch chạy tàu khách tuyến đường Bắc-Nam sẽ trở lại bình thường khi nước lũ đã rút khỏi mặt đường ray. 

NHÓM PV
 

 

Công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống lũ lụt ở miền Trung
Ngày 27-11-2004, Thủ tướng Chính phủ đã có điện khẩn số 1794/VPCP-NN đến Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành liên quan. Công điện viết: Tình hình mưa lũ, thiên tai còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, trong khi đó mực nước phần lớn các sông ở các tỉnh còn đang ở mức cao.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện để làm tốt công tác chống lũ; chỉ đạo việc cảnh báo và di dời các hộ dân vùng ngập sâu, vùng sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn, thực hiện việc cứu trợ, cứu nạn kịp thời; có biện pháp khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, nhất là thiệt hại về người.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và các bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các tỉnh thực hiện ngay các biện pháp chống lũ, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo giao thông thông suốt và trật tự an toàn xã hội vùng bị thiên tai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia theo dõi chặt chẽ và phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thông báo kịp thời tình hình diễn biến mưa lũ để các địa phương, các bộ, ngành liên quan chủ động phòng, chống lũ có hiệu quả.

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Quy định rõ ràng hơn quyền giám sát tối cao của Quốc hội   (28/11/2004)
Con đường nào để xuất khẩu sách Việt Nam?   (27/11/2004)
Đảm bảo giao thông mùa lũ  (27/11/2004)
Nâng cấp “nhà ổ chuột” trong chiến lược phát triển thành phố  (27/11/2004)
Bảo vệ khẩn cấp 150 con hổ ở Việt Nam  (27/11/2004)
Tháng 11, tai nạn giao thông tăng 4,8%  (27/11/2004)
Thêm 7 loại giấy thay CMND khi đi máy bay   (27/11/2004)
Luật không quy định về chương trình giáo dục?   (27/11/2004)
15 người chết và mất tích   (27/11/2004)
Hủy bỏ hơn 300 dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở   (26/11/2004)
Xây dựng công trình thủy điện Buôn Tua Srah   (26/11/2004)
Lũ về một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên   (26/11/2004)
Nỗi lo thừa ế?   (26/11/2004)
Tin cuối cùng về cơn bão số 4  (25/11/2004)
Sáng nay, vị trí tâm bão sát phía Nam mũi Cà Mau.  (25/11/2004)