SGGP Official Website - Saigon VNN - Thành lập khu vực tam giác phát triển
Hội nghị cấp cao Việt Nam - Lào - Campuchia:
Thành lập khu vực tam giác phát triển
1:44', 29/11/ 2004 (GMT+7)

Sáng 28-11, tại Vientiane, Lào đã diễn ra Hội nghị cấp cao giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. Đoàn đại biểu nước ta do Thủ tướng Phan Văn Khải dẫn đầu, đoàn đại biểu Lào do Thủ tướng Bounnhang Vorachith dẫn đầu và đoàn đại biểu Campuchia do Thủ tướng Hunsen dẫn đầu.

Hội nghị tập trung thảo luận chính sách phát triển khu vực tam giác gồm 10 tỉnh giáp ranh giữa ba nước gồm tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đắc Nông (Việt Nam), Attapeu, Sekong, Saravanh (Lào) và Rattanakiri, Strungstreng, Moldonkiri (Campuchia). 8 lĩnh vực hợp tác phát triển khu vực này gồm: phát triển cơ sở hạ tầng, thương mại, nông nghiệp, công nghiệp, bảo vệ môi trường, du lịch, y tế và giáo dục.

Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hội nghị cấp cao 4 nước .Ảnh: THẾ THUẦN - TTXVN

Trả lời phỏng vấn riêng với phóng viên báo SGGP, quyền Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Vũ Xuân Trường cho biết: “Tổng dân số khu vực này khoảng 4 triệu người (riêng Việt Nam có hơn 3 triệu người) có thu nhập bình quân đầu người thuộc loại thấp nhất so với các khu vực còn lại của 3 nước. Do đó, xây dựng khu vực Tam giác phát triển sẽ đáp ứng được 2 nhu cầu: phát triển kinh tế, giải quyết được các vấn đề về xã hội”.

Theo ông Trường, trong xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa, 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia có nhiều thuận lợi và thách thức, trong đó có thách thức về cách biệt giàu nghèo. Tam giác phát triển cũng là một trong những biện pháp của các nước ASEAN mới kết nạp, nhằm hạn chế những tác động tiêu cực này.

Trả lời phỏng vấn phóng viên báo SGGP về triển vọng của Tam giác phát triển, Cố vấn của Thủ tướng Campuchia, ông Bun Sambo cho biết: “Cũng như nhiều nước khác trên thế giới, cách biệt giàu nghèo đang là mối quan tâm lớn của chính phủ Campuchia, do đó chính sách phát triển khu vực tam giác sẽ đóng góp vào nỗ lực xóa đói giảm nghèo và rút ngắn chênh lệch giàu nghèo của Campuchia nói riêng và của 3 nước nói chung”.

Kết thúc Hội nghị cấp cao Việt Nam-Lào-Campuchia, Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải, Thủ tướng Lào Bounnhang Vorachith và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ký kết Tuyên bố Vientiane thành lập khu vực Tam giác phát triển.

* Cùng ngày, đã diễn ra Hội nghị cấp cao lần thứ nhất giữa Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Thủ tướng Phan Văn Khải dẫn đầu đoàn đại biểu nước ta; Thủ tướng Bounnhang Vorachith, Thủ tướng Hunsen và Thủ tướng Soe Win dẫn đầu các đoàn đại biểu Lào, Campuchia và Myanmar.

Các nhà lãnh đạo 4 nước đồng ý đẩy mạnh hơn nữa tính chủ động của 4 nước thuộc vùng hạ lưu sông Mekong trên cơ sở các sáng kiến đã có như: Ủy ban sông Mekong (MRC), Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia (DT), hành lang kinh tế Đông-Tây (WEC)... Để đẩy mạnh du lịch, các nhà lãnh đạo 4 nước yêu cầu các Bộ trưởng Ngoại giao nghiên cứu khả năng áp dụng chung một visa cho 4 nước.

Các nhà lãnh đạo 4 nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar thống nhất đẩy mạnh đóng góp vào tiến trình hội nhập của ASEAN thông qua việc hoàn tất các sáng kiến của ASEAN; kêu gọi các thành viên khác trong ASEAN có chương trình trợ giúp hiệu quả hơn nữa đối với 4 nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ về tài chính và vật chất đối với 4 nước để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên ASEAN. 4 nước cam kết sẽ tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư nhằm thu hút nhiều hơn đầu tư nước ngoài.

Kể từ năm 2005, Hội nghị cấp cao Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar sẽ được tổ chức luân phiên hàng năm: Campuchia (2005), Myanmar (2006), Việt Nam (2007) và Lào (2008).

Hội nghị đã ký Tuyên bố Vientiane về đẩy mạnh hợp tác và hội nhập giữa Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

* Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, chiều 28-11, Thủ tướng nước ta Phan Văn Khải đã phát biểu tại Hội nghị cấp cao thương mại và đầu tư ASEAN lần thứ 2 (ASEAN-BIS), trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN-10 họp tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) từ ngày 29 – 30-11.

Thủ tướng Phan Văn Khải nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao các khuyến nghị do Hội nghị cấp cao thương mại và đầu tư ASEAN gửi đến các nhà lãnh đạo ASEAN nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập ASEAN, đề xuất những lĩnh vực và một số dự án ưu tiên hợp tác. Thủ tướng coi đây là những đóng góp rất quan trọng vào sự hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN và sự hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN.

Thủ tướng Phan Văn Khải cho rằng, những nỗ lực của Cộng đồng ASEAN cũng như của các tổ chức quốc tế trong việc thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các nước thành viên ASEAN cần được đẩy mạnh hơn nữa với các chương trình, dự án cụ thể. Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN, thông qua các Phòng Thương mại và công nghiệp ASEAN, Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN, Diễn đàn doanh nghiệp tiểu vùng Mê-công mở rộng, đã có nhiều sáng kiến và thúc đẩy có hiệu quả quan hệ hợp tác và liên kết các doanh nghiệp ASEAN.

Các doanh nghiệp ASEAN có thể và cần đóng góp tích cực hơn nữa vào mục tiêu cao cả đó thông qua sự tham gia vào việc thực hiện các chương trình, dự án chung, để trong một thời gian nhất định khoảng cách về trình độ phát triển giữa các nước được thu hẹp rõ rệt, tạo tiền đề cho việc xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Chính phủ Việt Nam đánh giá cao hoạt động của các tổ chức doanh nghiệp ASEAN, và tin tưởng rằng các tổ chức này sẽ đóng góp tích cực hơn nữa cho quá trình hội nhập và phát triển ASEAN, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các thành viên.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Phan Văn Khải bày tỏ sự cảm ơn của nhân dân Việt Nam đối với sự hợp tác, hỗ trợ của các nước ASEAN cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp ASEAN vào làm ăn ở Việt Nam và khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tham gia tích cực và hợp tác có hiệu quả với các doanh nghiệp ASEAN, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động thương mại và đầu tư, góp phần thực hiện các mục tiêu chung của ASEAN.

Cùng chiều 28-11, tại thủ đô Vientiane, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có cuộc gặp và hội kiến với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Sing. 

VŨ MINH
(truyền từ Vientiane)
 

 

 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Đã có 33 người chết, thiệt hại 205 tỷ đồng   (28/11/2004)
Sư đoàn không quân 372 lên phương án phòng chống lụt bão  (28/11/2004)
Thủ tướng Phan Văn Khải đến Vientiane tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 10   (28/11/2004)
Lũ lụt tiếp tục tàn phá  (28/11/2004)
Quy định rõ ràng hơn quyền giám sát tối cao của Quốc hội   (28/11/2004)
Con đường nào để xuất khẩu sách Việt Nam?   (27/11/2004)
Đảm bảo giao thông mùa lũ  (27/11/2004)
Nâng cấp “nhà ổ chuột” trong chiến lược phát triển thành phố  (27/11/2004)
Bảo vệ khẩn cấp 150 con hổ ở Việt Nam  (27/11/2004)
Tháng 11, tai nạn giao thông tăng 4,8%  (27/11/2004)
Thêm 7 loại giấy thay CMND khi đi máy bay   (27/11/2004)
Luật không quy định về chương trình giáo dục?   (27/11/2004)
15 người chết và mất tích   (27/11/2004)
Hủy bỏ hơn 300 dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở   (26/11/2004)
Xây dựng công trình thủy điện Buôn Tua Srah   (26/11/2004)