|
Chủ trương giảm thuế nhập khẩu và xóa bỏ chính sách áp giá tối thiểu theo GATT (Hiệp định chung về thuế quan và thương mại) để tiến tới gia nhập WTO đã và đang tạo đà cho mặt hàng điện thoại di động (ĐTDĐ) nhập vào VN ngày càng nhiều. Nếu như 1 tuần trước khi quyết định giảm thuế có hiệu lực, tổng số ĐTDĐ nhập về tại Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất chỉ là 9.813 chiếc, thì ngay tuần sau đó đã nhảy vọt lên 28.800 chiếc! Thực hiện lộ trình giảm giá để hội nhập AFTA và WTO, ngày 15-10-2004, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 81-2004/QĐ-BTC, quy định mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng ĐTDĐ (có hiệu lực thi hànhsau ngày đăng công báo, tức từ 8-11-2004). Theo đó, thuế nhập khẩu của các mặt hàng ĐTDĐ được điều chỉnh giảm từ 10% xuống còn 5% (đối với các mặt hàng nhập theo hợp đồng mua bán ngoại thương của các công ty, doanh nghiệp trong nước với đối tác nước ngoài).
|
|
Điện thoại di động giảm giá, nhiều mẫu mới, giúp cho các cửa hàng điện thoại tấp nập người mua. Ảnh: CAO THĂNG |
Riêng ĐTDĐ nhập về mà không có chứng từ C/0 (xuất xứ, nguồn gốc), hay còn gọi là hàng xách tay thì cũng được điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu từ 15% xuống còn 7,5%. Việc giảm tới 50% mức thuế đã có tác động mạnh, giúp cho mặt hàng ĐTDĐ ở thị trường trong nước giảm giá.
Tuy nhiên, nếu chỉ có việc giảm thuế, thì giá ĐTDĐ cũng chỉ có thể giảm được tối đa là 200.000đ/chiếc. Thế nhưng, thực tế thị trường cho thấy, giá các mặt hàng ĐTDĐ liên tục giảm với mức giảm lên tới 500.000đ, thậm chí có loại còn giảm tới 1 triệu đồng/chiếc. Theo ông Nguyễn Quốc Toản, Phòng Trị giá tính thuế Cục Hải quan TPHCM, giá ĐTDĐ giảm mạnh còn có nguyên nhân đến từ việc loại bỏ quy định áp giá tối thiểu đối với hàng nhập khẩu theo yêu cầu của WTO. Thay vào đó, phương pháp tính thuế mới là dựa vào giá khai báo của đối tượng nhập khẩu.
Thế nhưng, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp, đối tượng nhập khẩu chỉ khai báo giá bằng 60%-70% so với giá thực tế để hưởng mức thuế thấp hơn. Điều này cũng góp phần khiến cho giá ĐTDĐ trong nước giảm, và lượng hàng nhập về tăng lên đến mức chóng mặt. Theo các chuyên gia am hiểu thị trường, đa số điện thoại bán ra trên thị trường hiện nay là những hàng chưa được hưởng mức thuế mới (hàng dự trữ nhập về từ trước 8-11), nhưng buộc phải giảm giá do thuế giảm, hàng nhập về quá nhiều. Điều đó cũng có nghĩa là thời gian tới, khi những kiện hàng được hưởng thuế mới tung ra đại trà, thì lúc ấy giá sẽ còn giảm nữa. Dù vậy, theo đánh giá của các hãng sản xuất ĐTDĐ, tiềm năng ở thị trường VN vẫn còn rất lớn, và để chinh phục, các hãng liên tục đưa ra các mặt hàng, sản phẩm mới. Nếu chỉ tính riêng thời gian từ quý 3-2004 đến nay, đã có trên 20 mẫu ĐTDĐ mới được “trình làng”, trong đó, ĐTDĐ có kiểu dáng nắp trượt (Slide-up) hiện đang rất được ưa chuộng nhờ những thiết kế tinh tế, gọn nhẹ và sang trọng. Hiện nay, hầu hết các hãng đều có ít nhất 1 mẫu nắp trượt như Siemens SL55, Samsung E800, D410, Panasonic X500…
NGUYỄN THU TUYẾT
|