|
“Tập trung toàn lực cho nhiệm vụ trọng tâm phòng chống dịch cúm gia cầm trong vòng 1 tháng nữa để bảo đảm cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Ất Dậu không bị ảnh hưởng bởi dịch cúm gia cầm” – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp bàn về các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1 được tổ chức ngày hôm qua 21-1 tại Hà Nội.
|
|
Khử trùng thường xuyên nhằm ngăn chặn dịch cúm gia cầm lây lan. |
Theo Phó Thủ tướng, công tác phòng chống dịch cúm gia cầm phải được coi là nhiệm vụ hàng đầu, trọng tâm của các bộ, ngành, các địa phương từ nay đến Tết Nguyên đán. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm dịch và vận chuyển buôn bán và giết mổ gia cầm. Các địa phương chưa có dịch, phải chủ động phòng dịch không để tái phát.
Địa phương nào tái phát dịch phải tổ chức dập dịch ngay không để lây lan, nếu chậm trễ phát hiện để dịch lây lan, lãnh đạo chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm. Đối với những thành phố, thị xã tiêu thụ số lượng lớn gia cầm phải tổ chức việc giết mổ gia cầm tập trung, không cho phép giết mổ gia cầm nhỏ lẻ tại các nơi đông dân cư làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
Cục Thú y (Bộ NN – PTNT) cho biết, ngày 20-1 tiếp tục có thêm 25 điểm phát dịch ở 20 xã, thuộc 14 huyện của 3 tỉnh: Long An, Bạc Liêu và Hải Dương. Từ ngày 1-1 đến ngày 20-1-2005, dịch cúm đã xảy ra ở 204 xã, 80 huyện của 22 tỉnh.
|
|
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng |
* Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch cúm gia cầm và thủy cầm TPHCM đang xem xét đề nghị của một số chủ cơ sở giết mổ gia cầm cho phép giết mổ và đóng gói, để dự trữ và được bảo quản trong những kho lạnh, nhằm giải tỏa bớt áp lực đầu ra của nhiều đàn gia cầm TP không bị nhiễm virus cúm, đến thời kỳ xuất chuồng, nhưng không bán được.
Nhiều hộ chăn nuôi gia cầm quy mô khá lớn tại các huyện Bình Chánh (xã Hưng Long, Tân Quý Tây, An Phú Tây) và huyện Củ Chi đang rất lo lắng, do sức mua gia cầm và các sản phẩm gia cầm giảm khoảng 70%.
* Tại Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Phúc đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, chỉ đạo: toàn bộ gia cầm nuôi tập trung đều phải được lấy mẫu xét nghiệm; nghiêm cấm việc vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm vào Quảng Nam; tuyệt đối không tiêu thụ sản phẩm gia cầm trong vùng dịch; toàn bộ gia cầm bị bệnh đều phải được tiêu hủy.
* Ông Đỗ Tất Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) cho biết, sẽ chỉ đạo các chi nhánh của ngân hàng này tại các địa phương tiếp tục cho các hộ đã vay vốn để chăn nuôi gia cầm đến hạn không trả được nợ do đàn gia cầm lại bị chết vì dịch bệnh thì sẽ được giãn nợ, gia hạn nợ và tiếp tục được vay bình thường để phục hồi sản xuất, khôi phục đàn gia cầm.
NHÓM PV
|
Ngày 20-1, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch viêm phổi do virus cúm A (H5N1).
Theo thông báo của Bộ Y tế, tình hình bệnh viêm phổi do virus cúm A (H5N1) đang có xu hướng gia tăng phức tạp. Đến ngày 20-1, cả nước đã có 8 trường hợp dương tính với cúm A (H5N1), trong đó có 6 trường hợp đã tử vong. Còn lại 1 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM ở trong tình trạng nguy kịch và 1 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới ở Hà Nội sức khỏe đang tiến triển tốt. Để chủ động triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong toàn quốc thực hiện ngay việc kiểm tra khả năng tiếp cận bệnh nhân; khẩn trương xây dựng phương án tăng cường huy động tối đa các nguồn lực hiện có để chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và trang bị chữa trị cho người bệnh trong tình huống dịch bùng phát, trình phương án nói trên lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 27-1-2005 để xem xét, quyết định. |
|