|
Ngày 22–1, tại TPHCM, Ban Liên lạc Học sinh miền Nam tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng xuân Ất Dậu và kỷ niệm 50 năm Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc. Hơn 1.000 cựu học sinh miền Nam trên đất Bắc hiện đang sinh sống, làm việc trên cả nước, trong đó có Thủ tướng Phan Văn Khải, đã về dự và cùng nhau ôn lại kỷ niệm những năm tháng không thể nào quên của các thế hệ học sinh miền Nam được nuôi dưỡng, học tập và trưởng thành trên đất Bắc.
|
|
Thủ tướng Phan Văn Khải (bên phải) thăm hỏi ông Dương Văn Diêu, nguyên Hiệu trưởng Trường Học sinh miền Nam Đông Triều trong buổi họp mặt. |
Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc – một mô hình giáo dục đặc biệt, mở ra trong hoàn cảnh đất nước đang tiến hành cách mạng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Từ năm 1954 đến 1973, đã có hàng vạn con liệt sĩ, con cán bộ cách mạng ở các địa phương của miền Nam được đưa ra Bắc nuôi dưỡng, học tập tại 28 trường nội trú đặc biệt. Trải qua 50 năm, những thế hệ học sinh miền Nam trưởng thành đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và xây dựng CNXH.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Thủ tướng Phan Văn Khải nêu rõ: Dù 50 năm đã qua, nhưng những kỷ niệm thời học trò của những học sinh miền Nam trên đất Bắc vẫn luôn sâu đậm. Các thế hệ học sinh miền Nam hiện nay còn đang sinh sống, làm việc ở bất cứ nơi đâu vẫn luôn ghi nhớ công ơn của Đảng, của Bác Hồ và tình cảm của đồng bào miền Bắc đã nuôi dưỡng, đùm bọc và đào tạo những hạt giống đỏ của miền Nam trở thành một đội ngũ cán bộ cho cuộc cách mạng của Việt Nam.
H.N. – H.L.
|