|
Ngày 24-1, tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm vừa yêu cầu Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương phải chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết phòng, chống dịch viêm phổi do virus cúm A (H5N1) để đối phó với tình huống dịch cúm gia cầm bùng phát.
Theo đó, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương trong toàn quốc thực hiện ngay việc kiểm tra khả năng tiếp nhận bệnh nhân bị viêm phổi do virus cúm A; khẩn trương xây dựng phương án tăng cường huy động tối đa các nguồn lực hiện có để chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và trang thiết bị chữa trị cho người bệnh. Đến nay, trong cả nước đã có 9 người bị nhiễm virus H5N1 và nhiều trường hợp bị nghi ngờ nhiễm virus cúm A.
|
| Vận chuyển gia cầm phải được khử trùng toàn bộ để tránh lây lan sang vùng khác. |
* Hôm qua 24-1, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm Cao Đức Phát đã tới Bắc Ninh chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm. Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị, cần thực hiện khoanh vùng “cấm trại” bao vây dịch để bảo vệ đàn giống gia cầm lớn ở miền Bắc có quy mô 55.000 con. Đồng thời, cơ quan thú y hướng dẫn người và các phương tiện tham gia chống dịch, vận chuyển gia cầm phải được khử trùng toàn bộ để tránh lây lan sang vùng khác.
Cùng ngày, Cục Thú y đã có thông báo hướng dẫn người dân sử dụng sản phẩm gia cầm. Theo đó, chỉ sử dụng gia cầm có dấu kiểm dịch của thú y, có nguồn gốc xuất xứ an toàn dịch bệnh. Người dân ở nông thôn chỉ ăn những gia cầm khỏe mạnh, khi giết mổ cần thực hiện các biện pháp đeo khẩu trang, găng tay và các dụng cụ khác nhằm đề phòng nguy cơ lây cúm từ gia cầm sang người.
* Theo thông tin từ Chi cục Thú y Thái Nguyên, virus cúm gia cầm tuýp A chủng H5 đã xuất hiện tại xóm Cao Sơn 1, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương. Ngay khi xác định điểm dịch vào chiều 24-1, các cơ quan chức năng và chính quyền xã đã thống nhất các biện pháp: khoanh vùng ổ dịch; khử trùng triệt để; tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia phòng dịch. UBND tỉnh Thái Nguyên đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và triển khai các biện pháp cấp bách để ngăn chặn dịch bệnh.
Trước mắt vệ sinh tiêu độc toàn bộ khu vực có dịch; phun thuốc sát trùng tiêu độc 1 tuần/lần tại các ổ dịch cũ và các cơ sở chăn nuôi tập trung lớn đến hết tháng 2- 2005; nghiêm cấm vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc vào địa bàn tỉnh. Sở NN-PTNT tỉnh đã hướng dẫn các biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn gia cầm. Hiện toàn tỉnh Thái Nguyên có gần 5 triệu con gia cầm các loại.
* Tính đến ngày 24-1, Viện Y học lâm sàng và các bệnh nhiệt đới (Bệnh việân Bạch Mai, Hà Nội) đã tiếp nhạân và điều trị 3 ca nhiễm H5N1, trong đó bệnh nhân Hưng, em trai của bệnh nhân Việt (đã tử vong do nghi nhiễm virus H5N1 ngày 15-1) đang trong quá trình bình phục và có khả năng xuất viện trong 2-3 ngày tới. Hiện nay, Viện YHLS có khả năng tiếp nhận 50 bệnh nhân. Bệnh nhân nghèo có thể được miễn phí. Kinh phí điều trị cho bệnh nhân nghi nhiễm H5N1 từ 500.000-700.000 đồng/người/ngày, một đợt điều trị khoảng 6 triệu đồng.
Nhóm PV
|
Trong ngày 23-1, đã có thêm 8 điểm phát dịch ở 8 xã, 6 huyện của 4 tỉnh là Bạc Liêu, Long An, Đồng Nai, Hải Dương. Số gia cầm chết, tiêu hủy là 15.430 gà, 2.464 vịt, ngan và 200 cút. Từ ngày 1-1 đến 23-1 đã có 418 điểm phát dịch ở 254 xã, 95 huyện của 24 tỉnh, thành phố là: Lâm Đồng, Bình Phước, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, TP Cần Thơ, Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, An Giang, Cà Mau, Hà Nam, TP Hà Nội, Tây Ninh, Đồng Nai, Ninh Thuận, TP Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Bình Dương, Kiên Giang, Hải Dương, Vĩnh Long và Sóc Trăng. Số gia cầm chết, tiêu hủy là: 180.942 gà; 169.203 vịt, ngan và 233.640 cút. |
|