|
UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm. Theo đó, giao Chi cục Thú y thành phố xây dựng chương trình giám sát huyết thanh học cho tất cả các hộ chăn nuôi gia cầm trên địa bàn thành phố, để kịp thời phát hiện, dự báo và có kế hoạch ngăn chặn, dập tắt dịch nếu có xảy ra. Giao Chủ tịch UBND quận, huyện, cùng phối hợp các đoàn thể, cơ quan thú y và các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền vận động nhân dân không nhập đàn và nuôi mới gia cầm trong thời điểm này.
|
|
Vịt nuôi thả nếu bị bệnh sẽ là nguồn phát tán cúm gia cầm. |
UBND TP phê bình UBND huyện Củ Chi và UBND huyện Cần Giờ đã không thực hiện tiêu hủy đàn gia cầm của hộ Nguyễn Văn Quân (1.500 con), Nguyễn Thành Phước (1.000 con) đã phát hiện xét nghiệm kết quả dương tính với virus cúm gia cầm phân tuýp H5 từ ngày 14-1 và hộ Phan Văn Mới (1.000 con) từ ngày 15-1, đã tạo nguy cơ lây lan lớn cho thành phố, không thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố tại công văn số 436/VP-CNN ngày 21-1-2005.
Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ khẩn trương xử lý tiêu hủy ngay trong vòng 24 giờ ba đàn gia cầm này, báo cáo kết quả cho Chi cục Thú y vào ngày hôm nay 26-1.
UBND TP cũng giao Công an thành phố bố trí ngay lực lượng CS 113 cùng tham gia Trạm Kiểm dịch động vật An Lạc, nhằm kiểm tra, giám sát ngăn chặn và xử lý việc nhập gia cầm bị dịch bệnh từ các tỉnh miền Tây về thành phố. Đồng thời, giao Chi cục Thú y xây dựng phương án giám sát và xử lý đàn chim cút hơn 800.000 con trong tổng số 1,46 triệu gia cầm ở thành phố hiện nay.
* Chiều 25-1, Trạm Thú y huyện Củ Chi phối hợp với xã Phước Hiệp tiêu hủy đàn vịt đẻ chạy đồng của hai hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quân và Nguyễn Thành Phước tại ấp Ba Sa xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi. Sau 4 ngày triển khai, 5 trạm kiểm dịch lưu động và các trạm đã bắt và tiêu hủy gần 1.200 gà, vịt, cút và 10.700 trứng gia cầm các loại vận chuyển trái phép từ các tỉnh Long An, Bình Dương và Tây Ninh đưa về TP, qua cửa ngõ Củ Chi.
NHÓM PV
|