Như SGGP đã đưa tin, một vụ tai nạn máy bay vào lúc 15 giờ ngày 26-1 đã khiến đoàn cán bộ trung, cao cấp gồm 16 người của Quân khu 4 bị tử nạn. Ngay sau vụ tai nạn này, Bộ Quốc phòng đã cử đoàn công tác đặc biệt do Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu vào tại hiện trường chỉ đạo điều tra nguyên nhân và xử lý vụ tai nạn.
|
|
Lộ trình máy bay gặp tai nạn. |
Lúc 10 giờ sáng qua, 27-1, thi hài của 16 cán bộ hy sinh đã được đưa về đất liền từ đảo Mê (Thanh Hóa), quàn tại Hội trường Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Đại tướng Phạm Văn Trà, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã ra quyết định về việc tổ chức lễ tang cho các cán bộ theo đúng nghi thức quân đội.
Ban lễ tang do Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng ban. Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ 30 đến 13 giờ 30 ngày 29-1. Lễ truy điệu từ 13 giờ 45 cùng ngày.
Lễ an táng sẽ được cử hành tại nghĩa trang thành phố Vinh - Nghệ An.
Được biết, ngày 26-1, Trung tướng Trương Đình Thanh, Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu đoàn cán bộ trung, cao cấp của quân khu đi kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở một số đơn vị. Trong đoàn còn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu; đại tá Lê Hữu Phúc, Chủ nhiệm chính trị; đại tá Trần Quang Lộc, Cục trưởng Cục Hậu cần; đại tá Nguyễn Văn Minh, Cục phó Cục Kỹ thuật Quân khu; đại tá Trần Kiểu, Trưởng phòng tác chiến Quân khu...
Sau khi kết thúc làm việc với đơn vị đóng trên đảo Mê, máy bay đưa đoàn tiếp tục chuyến công tác sang đảo Mắt (Nghệ An). Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 2 phút cất cánh, lên độ cao 200m ở đảo Mê, máy bay chở đoàn đã mất lái, đâm vào đảo.
Theo những ngư dân gần đó, lúc máy bay cất cánh, trời quang mây nên phi công không bị hạn chế tầm nhìn. Đến khoảng 20 giờ ngày 26-7, đám cháy do vụ nổ máy bay gây ra được dập tắt. Tất cả các thi thể của cán bộ, sĩ quan không còn nguyên vẹn. Có người bị cháy gần hết thi thể. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.
NH. - Q. – C. |