|
Một vấn đề hết sức phức tạp hiện nay ở ĐBSCL là việc xử lý gia cầm chết. Với số lượng gia cầm bị bệnh và chết nhiều thì vấn đề xử lý để chống ô nhiễm môi trường là rất bức thiết. Phương pháp mà đa số các địa phương sử dụng từ đợt dịch năm ngoái là chôn lấp gia cầm hiện nay đã bộc lộ nhược điểm: gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường cho vùng lân cận.
|
| Tiêu hủy gia cầm bệnh bằng phương pháp đốt sẽ đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh nguy cơ dịch bệnh tái phát. |
Tại Bạc Liêu, UBND tỉnh này đã chỉ đạo cho ngành thú y đi lấy mẫu nước và đất ở 49 ổ dịch trước kia đi xét nghiệm, vì theo thông tin của ngành y tế, gia cầm bị bệnh, xử lý bằng biện pháp chôn đến 3 năm mới đảm bảo an toàn. Trước tình hình này, trong hai ngày 26 và 27-1, Đoàn công tác của Cục Bảo vệ môi trường đã đến thị sát tại hai tỉnh Long An và Tiền Giang. Đây là hai tỉnh có số lượng gia cầm tiêu hủy trong năm ngoái rất lớn và cũng là những địa phương đang có dịch bệnh bùng phát mạnh. So với việc chôn lấp thì đốt được coi là triệt để với môi trường nhất. Chi phí để đốt cũng không quá lớn.
Ông Nguyễn Duy Long - Chi cục trưởng Chi cục Thú y Long An cho biết: “Năm 2004, Long An chôn từ 7 đến 8 ngàn con, số lượng quá lớn, một thời gian ngắn nó bị xì hơn ra, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. Năm nay tỉnh chủ trương cho đốt toàn bộ. Biện pháp này giúp tránh được ô nhiễm nguồn nước. Khu vực tiêu hủy cũng khá xa khu dân cư nên không ảnh hưởng nhiều. Đốt cháy toàn bộ sẽ không còn mầm bệnh”.
Trung bình một tấn gia cầm tiêu hủy mất khoảng 200 ngàn đồng. Phương pháp đốt gia cầm đã được Sở Tài nguyên Môi trường Long An triển khai hướng dẫn trên toàn tỉnh và được người dân ủng hộ. Tuy nhiên, việc xử lý gia cầm bị bệnh bằng biện pháp chôn vẫn còn phổ biến ở nhiều địa phương khác.
NHÓM P.V.
|
Miền Bắc: Thêm một ca tử vong vì H5N1
Chiều ngày 28-1, Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới (thuộc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cho biết: bệnh nhân Nguyễn Xuân Đại (30 tuổi), quê Phú Thọ, nhập viện ngày 25-1, dương tính với virus cúm gia cầm H5N1 đã qua đời vào chiều 27-1.
Nguyễn Xuân Đại nhập viện ngày 25-1 trong tình trạng suy tụy và suy hô hấp (phải thở máy). Sau hai ngày điều trị, bệnh tiến triển nhanh thành suy đa phủ tạng, dẫn đến tử vong. Bên cạnh đó, hai trường hợp còn lại là bệnh nhân Phạm Xuân Quỳ (66 tuổi), ở Hà Nội, nhập viện ngày 23-1 và Hàn Ngọc Mạnh (30 tuổi), ở Hưng Yên, nhập viện ngày 22-1, sức khỏe tiến triển tốt, hết sốt. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, vẫn cần phải theo dõi chặt chẽ trong các ngày tới. Bên cạnh đó, bệnh nhân Nguyễn Thanh Hưng, ở Hà Nội, bệnh nhân H5N1 đầu tiên của miền Bắc, đã xuất viện sau nửa tháng điều trị. Cho đến nay, các tỉnh phía Bắc đã phát hiện 6 người có phản ứng dương tính với virus H5N1, trong đó, 2 người đã tử vong, 2 người đã khỏe mạnh xuất viện.
Được biết, cùng ngày 28-1, đại diện chính phủ Thái Lan đã tới làm việc với Bộ Y tế Việt Nam vàø Viện Y học Lâm sàng các bệnh nhiệt đới để tìm hiểu về cơ chế lây bệnh vì nghi H5N1 có thể lây từ người sang người.
TPHCM: 7 ngày không tiếp nhận trường hợp nào nhiễm cúm H5N1 Theo nguồn tin từ Sở Y tế, trong ngày 28-1 các cơ sở điều trị tại TPHCM không tiếp nhận bệnh nhân nào nhiễm H5N1. Như vậy đây là ngày thứ 7 liên tiếp TPHCM không tiếp nhận bệnh nhân nhiễm H5N1. Tính đến nay tại các tỉnh phía Nam chỉ mới có 7 ca tử vong do H5N1 (Tây Ninh: 1 ca; Đồng Tháp: 2 ca; Tiền Giang: 2 ca; Trà Vinh: 2 ca). |
|