|
Chiều ngày 28-1, chủ 46/59 cơ sở giết mổ gia cầm tập trung họp với Chi cục Thú y TPHCM bàn về biện pháp đảm bảo nguồn gia cầm đưa vào giết mổ đã qua kiểm dịch và tham gia vào việc giết mổ dự trữ. Theo ông Huỳnh Hữu Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TPHCM, 5 cơ sở giết mổ: Phú An Sinh (quận 12), Mỹ Châu (Gò Vấp), Ngọc Sương (Bình Tân), Mỹ Trang (Hóc Môn), Như Long (quận 8) sau khi giết mổ đã đưa vào kho lạnh trữ đông bảo quản với trên 15.000 gia cầm các loại.
Như vậy, sau khi Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm và thủy cầm TP kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia vào việc giết mổ, dự trữ (cấp đông) dài hạn số gia cầm chưa nhiễm bệnh, nhiều cơ sở đã tích cực tham gia.
Qua kiểm tra, đàn vịt dương tính với cúm gia cầm xuất hiện trên 30 xã, phường, ở 11 huyện, quận ven của TPHCM; tập trung nhiều nhất là huyện Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ. Ban Chỉ đạo PCDCGC-TCTP sẽ có cuộc họp để quyết định về đàn vịt bị nhiễm dương tính khá cao (chiếm khoảng 10% so tổng đàn). Hiện nay, Chi cục Thú y đã kiểm tra và giám sát gần 93% số hộ nuôi vịt đàn, trên 59% sộ nuôi gà, 46,5% hộ nuôi cút. Tổng đàn gia cầm hiện nay của TPHCM là 1,5 triệu con, gồm gà (501.000 con), vịt (218.000 con), cút (861.000 con)...
|
Sử dụng gà đã qua chế biến thương hiệu Long Bình được bảo hiểm 100 triệu đồng
Sáng 28-1, tại trụ sở Công ty Giết mổ gia súc Long Bình, phường Long Bình thành phố Biên Hòa đã diễn ra lễ ký kết chuyển nhượng 100% vốn cùng thương hiệu Long Bình của Công ty Giết mổ gia súc Long Bình cho Công ty Thức ăn gia súc Thanh Bình. Theo ông Phạm Đức Bình, Giám đốc Công ty Thanh Bình, như vậy từ nay, thịt gia cầm mà đặc biệt là gà công nghiệp, gà Tam Hoàng đã qua chế biến mang thương hiệu Long Bình hoặc Thanh Bình đã khép kín qui trình từ ấp, nuôi bằng thức ăn của công ty và cuối cùng là được chế biến để tung ra thị trường.
Với việc tiếp nhận nhà máy giết mổ gia súc này, Công ty Thanh Bình sẽ đưa ra thị trường nhiều sản phẩm gà đã qua chế biến như gà quay, gà rô ty, gà hấp... mang thương hiệu Long Bình với sản lượng khoảng 6.000 con/ngày. Hiện đàn gà thịt của Thanh Bình còn khoảng 400.000 con và toàn bộ số gà này đã được mua bảo hiểm virus H5N1 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Đồng Nai.
Theo đó, công ty đăng ký bảo hiểm cho toàn bộ người tiêu dùng sản phẩm gà của công ty: Nếu người tiêu dùng bị nhiễm virus H5N1 khi sử dụng sản phẩm của công ty sẽ được bảo hiểm 100 triệu đồng/người và giới hạn bảo hiểm lên đến 3 tỷ đồng/năm. Để tránh bị gian lận và cũng là bảo đảm cho người tiêu dùng, mỗi con gà khi xuất chuồng đều được cấp kèm một thẻ (có dấu hiệu riêng của công ty) có giá trị trong 15 ngày (thời gian sinh sống của virus trên gia cầm). |
Đ.N. - C.D. |