|
Từ ngày 26 đến 28-1 tại Hà Nội, Thủ tướng Phan Văn Khải đã chủ trì phiên họp thường kỳ đầu tiên trong năm 2005 của Chính phủ. Tại phiên họp này, Chính phủ nghe và bàn thảo 12 đầu việc quan trọng, trong đó có 4 cụm vấn đề mà theo đánh giá của Thủ tướng là “đặc biệt quan trọng”. Đó là: đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), thanh tra công vụ, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Tại buổi họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 28-1, ông Nguyễn Kinh Quốc, người phát ngôn của Thủ tướng cho biết, trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thủ tướng cho rằng, công việc này dù đã tiến hành nhiều đợt, trong nhiều năm nhưng hiệu quả đạt được rất thấp. Vì vậy, Thủ tướng chỉ đạo: năm nay phải tập trung giải quyết dứt điểm các vụ vi phạm đã phát hiện về đất đai như cấp đất không đúng thẩm quyền, sử dụng đất sai mục đích tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM; rà soát và xử lý dứt điểm các trường hợp sai phạm trong việc xây trụ sở và nhà công vụ; việc chấp hành các quy định về mua sắm, sử dụng xe công, đặc biệt là tại các doanh nghiệp nhà nước.
Thủ tướng yêu cầu trong năm nay tạm ngừng mua sắm xe công. Các bộ, ngành địa phương phải rà soát, chuyển xe công sử dụng không đúng tiêu chuẩn cho những đơn vị đủ tiêu chuẩn nhưng chưa có ô tô.
Liên quan đến công tác CCHC, Thủ tướng chỉ ra rằng “thực hiện còn chậm, hiệu quả tạo ra chưa rõ nét, chưa thuyết phục”. Theo ông Kinh Quốc, Thủ tướng phàn nàn rằng, có cơ quan chỉ tuyển 20 công chức, có tới 500 đơn xin thi tuyển. Việc cơ quan thi tuyển yêu cầu phải công chứng tất cả các văn bằng, chứng chỉ đã góp phần gây nên tình trạng quá tải ở các phòng công chứng, tạo kẽ hở cho công chứng viên nhũng nhiễu. “Tại sao không quy định chỉ sau khi trúng tuyển mới yêu cầu công chứng các văn bằng chứng chỉ?”, Thủ tướng hỏi các thành viên Chính phủ. Vì vậy, kết luận phiên họp, Thủ tướng yêu cầu năm nay phải “phấn đấu quyết liệt để có bước đột phá trong giảm thiểu tình trạng thủ tục hành chính “hành dân” như hiện nay”.
Trong phiên họp, Chính phủ đã dành thời gian thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế- xã hội tháng đầu năm. Theo lời ông Nguyễn Kinh Quốc, đáng phấn khởi là giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 1 đạt 35,2 ngàn tỷ đồng, tăng tới 32,4%; kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỷ USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2004. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng 1,1%, trong đó, tất cả các nhóm hàng hóa đều tăng.
Để chặn đà tăng giá, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải quyết liệt thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường, nghiêm cấm tăng giá các mặt hàng thiết yếu. Do nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết tăng cao, Thủ tướng cho phép ngành vận tải hàng không và vận tải đường bộ có thể chấp nhận lỗ để bảo đảm đầy đủ, nhanh chóng nhu cầu đi lại của nhân dân. Riêng đối với dịch cúm gia cầm, Thủ tướng chỉ đạo hai bộ Y tế và NN-PTNT có thể không nghỉ Tết để phục vụ công tác phòng, chống dịch. Các bệnh viện phải chuẩn bị mọi điều kiện để cứu chữa kịp thời cho nhân dân.
KIẾN QUỐC
|