|
Ngày 13-10, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực (FAO), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã ký kết chương trình hợp tác phòng chống các bệnh có khả năng gây dịch, tập trung vào bệnh cúm gia cầm độc lực cao (HPAI).
Phát biểu tại hội nghị tài trợ phòng chống dịch cúm gia cầm, ông Jordan Ryan - Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam - cho biết mục tiêu của chương trình là kiểm soát và thanh toán cúm gia cầm độc lực cao trong đàn gia cầm nuôi, tăng cường năng lực ở cả cấp quốc gia và các địa phương trong việc phát hiện, chẩn đoán, theo dõi và kiểm soát các ổ dịch, đồng thời giúp Việt Nam chuẩn bị phòng chống, đối phó và khắc phục hậu quả của các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng như dịch cúm gia cầm.
Dự tính tổng kinh phí thực hiện chương trình này là gần 7 triệu USD, trong đó các tổ chức quốc tế đã cam kết hỗ trợ Việt Nam 2,2 triệu USD. Chính phủ Việt Nam đang kêu gọi sự hỗ trợ tiếp theo từ các quốc gia, các tổ chức quốc tế thông qua một quỹ chung, đặt dưới sự điều phối và giám sát của Liên Hợp Quốc nhằm phòng chống đại dịch cúm cúm gia cầm độc lực cao.
Trước mắt, số tiền này sẽ được dùng để xây dựng kế hoạch hành động quốc gia sẵn sàng ứng phó với dịch cúm ở người, giúp Việt Nam chuẩn bị các biện pháp ngắn hạn giải quyết các vấn đề cấp bách như hỗ trợ chiến dịch tiêm phòng vắc xin cho gia cầm và cho người và giám sát sau tiêm phòng; dự trữ thuốc Tamiflu; tăng cường giám sát và nâng cao năng lực ứng phó với dịch cúm; chuẩn bị các phòng xét nghiệm và phối hợp để chẩn đoán dịch bệnh; cải thiện hệ thống thông tin và giám sát thú y; xây dựng và hỗ trợ năng lực tại cấp tỉnh để phát hiện sớm và ứng phó với dịch bệnh. .
Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm đã trình bày kế hoạch dự phòng hành động khẩn cấp đối phó với dịch cúm gia cầm và các ưu tiên khẩn cấp trong chương trình hành động trong 6 tháng tới.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết, cùng với nỗ lực quyết tâm triển khai các biện pháp nhằm mục tiêu nhăm chặn sớm nhất, không để dịch cúm gia cầm lây lan trên diện rộng, Chính phủ Việt Nam mong nuốn sự hợp tác, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là sự hỗ trợ về chuyên gia và tài chính nhằm triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch.
V.Q (Theo TTXVN)
|