Đó là lời khẳng định của Thái tử Vương quốc Hà Lan Willem Alexander khi trả lời câu hỏi của PV báo SGGP về việc ngài có ý định trở lại Việt Nam sau chuyến thăm đầu tiên rất ấn tượng này không. Đó cũng là câu trả lời khép lại cuộc họp báo với các phóng viên tại TPHCM tối 14-5 nhân kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Thái tử Willem Alexander (từ ngày 10 đến 15-10).
Trong vai trò là Nhà bảo trợ cho Quan hệ Đối tác Nước toàn cầu (do Ngân hàng thế giới, LHQ và Tổ chức Viện trợ Phát triển Thụy Điển thành lập), Thái tử Willem đã đến thăm và tìm hiểu các vấn đề về quản lý nước ven bờ, lưu vực sông và giảm nhẹ thiên tai ở Hà Nội, Nam Định, Đà Nẵng, Huế và TPHCM.
|
|
Thái tử Vương quốc Hà Lan Willem Alexander (bìa phải) tham quan hệ thống vận hành tại công trình xử lý rác Gò Cát. |
Ngài Willem Alexander đã bày tỏ sự hài lòng khi đi thăm và tận mắt chứng kiến những kết quả thiết thực của các dự án hợp tác Hà Lan – Việt Nam trong lĩnh vực quản lý nước. Ngài Willem Alexander đã trả lời một số câu hỏi của các nhà báo tại cuộc họp báo về vấn đề này.
- VN Express Online: Nhận định của ngài về vấn đề quản lý nước và môi trường tại Việt Nam? Chính phủ Hà Lan có những dự định gì giúp đỡ Việt Nam trong vấn đề này?
- Việt Nam có nhiều dải ven bờ và vùng duyên hải khác nhau. Vừa qua tôi đã đến Huế và thị sát một số đầm phá ở đây. Trận lụt năm 1999 ở khu vực miền Trung, trong đó có Huế, đã gây tổn thất rất lớn về người và của.
Theo tôi, Chính phủ Việt Nam cần phải thay đổi theo phương thức quản lý tổng hợp, vấn đề phải được xem xét một cách tổng thể để đề ra giải pháp tích cực. Trong chuyến đi này, chúng tôi đã ký một nghị định thư với Đại học Thủy lợi Hà Nội, mở rộng giai đoạn 2 (đến năm 2009) dự án xây dựng khoa nghiên cứu và đào tạo các kỹ sư quản lý biển dải ven bờ (đã bắt đầu từ năm 2001).
- SGGP: Ngài có thể cho biết một số kinh nghiệm quản lý nước tổng hợp và đối phó với thiên tai của Hà Lan?
- Năm 1953, Hà Lan gặp một trận lụt lớn làm 1.900 người thiệt mạng. Sau trận lụt đó, Chính phủ Hà Lan đã quyết định di dời dân và xây dựng hệ thống đê biển. Các công ty Hà Lan có công nghệ cao và nhiều kinh nghiệm quản lý tổng hợp nước và đối phó thiên tai.
Hà Lan có thể giúp đỡ Việt Nam thông qua hỗ trợ các cơ quan nghiên cứu trong việc đối phó với lũ lụt một cách linh hoạt nhất, hiệu quả nhất như việc hợp tác với Đại học Thủy lợi vừa qua.
|
Chiều 14-10, Thái tử Willem Alexander đã đến thăm Công trường xử lý rác Gò Cát ở huyện Bình Chánh. Đây là dự án hợp tác giữa TPHCM và Chính phủ Hà Lan, được thực hiện bởi công ty Ballast Nedam Vietnam BV của Hà Lan với Công ty Môi trường đô thị TPHCM. Trung bình có 2.500 tấn rác được chôn tại công trường mỗi ngày.
Số rác này sẽ được xử lý tạo ra gas và sản xuất thành điện. Do lượng rác thải tại TPHCM ngày càng nhiều, Việt Nam đang yêu cầu phía Hà Lan tiếp tục tài trợ mở rộng tăng diện tích khu Gò Cát. |
HOÀI ANH |