Hôm nay (15-10), Đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu, sẽ bắt đầu chuyến đi thăm hỏi và tặng quà (bao gồm tiền và hơn 10 tấn hàng hóa do nhân dân TPHCM đã quyên góp được) cho đồng bào các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 7 gây ra.
Theo kế hoạch, đoàn sẽ đi thăm và tặng quà các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nam Định và Hải Phòng, mỗi địa phương 500 triệu đồng, để giúp đỡ người dân tại các vùng này vừa bị thiệt hại do bão số 7 gây ra sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Đoàn cũng sẽ đi thăm và tặng 300 triệu đồng cho nhân dân các xã của huyện Văn Chấn, Yên Bái, bị thiệt hại nặng nề về người và của do lũ quét trong cơn bão số 7 vừa qua.
|
|
Bộ đội giúp dân dọn sạch bùn đất sau cơn bão |
Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, sau 15 ngày phát động quyên góp ủng hộ các địa phương bị ảnh hưởng cơn bão số 7, đến nay đã có hàng ngàn cá nhân và tổ chức đóng góp gần 3 tỷ đồng và nhiều hàng hóa, vật dụng như: gạo, mì gói, quần áo, thuốc men, vật dụng sinh hoạt... nhằm hỗ trợ cho nhân dân các vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra sớm ổn định sinh hoạt và sản xuất.
- Theo Bộ Ngoại giao, đến ngày 14-10, cộng đồng quốc tế đã quyên góp và ủng hộ Việt Nam 300.000 USD để khắc phục hậu quả cơn bão số 7.
Trong số này, Chính phủ Nhật Bản trợ giúp một số hàng viện trợ khẩn cấp gồm chăn, chiếu, lều bạt, máy phát điện, thiết bị lọc nước, đài, cuốc, xẻng trị giá 200.000 USD; Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ giúp 50.000 USD để mua thuốc men, sách vở cho học sinh; Văn phòng Chương trình phát triển LHQ về ngăn ngừa và khôi phục sau khủng hoảng giúp 50.000 USD để trang trải cho công tác vận chuyển hàng viện trợ và một số trang thiết bị thông tin liên lạc.
Đồng thời, để chia sẻ mất mát với nhân dân Việt Nam, cán bộ nhân viên Đại sứ quán CHDCND Lào tại Việt Nam đã tặng một ngày lương ủng hộ đồng bào Việt Nam ở các tỉnh bị lũ lụt.
- Ngày 14-10, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão TƯ đã tổ chức hội nghị khẩn cấp, với sự tham dự của các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi để bàn biện pháp chỉ đạo và đối phó với lũ lụt nhằm giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản. Nhiều ý kiến đã đề xuất một số biện pháp , như: mỗi tỉnh phải điều tra thống kê những làng bản, hộ dân nằm trong vùng nguy cơ bị sạt lở, lũ quét để cắm biển cảnh báo từ đó từng bước di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm với phương châm “Chủ động phòng tránh – Đối phó kịp thời – Khắc phục hiệu quả.
- Tỉnh Quảng Trị đã chi 1,5 tỉ đồng ngân sách dự phòng để mua lương thực cứu đói, mua chăn màn, thuốc men và xử lý môi trường trong vùng ngập lũ. Bộ CHQS tỉnh, Sư đoàn 968, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các huyện, thị xã đã điều động trên 1.000 cán bộ chiến sĩ và thanh niên tình nguyện, xung kích về các địa phương giúp dân nhằm từng bước ổn định cuộc sống cho nhân dân vùng lũ.
NHÓM PV |