SGGP Official Website - Saigon VNN - Nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam có thể được xây dựng ở Ninh Thuận
Nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam có thể được xây dựng ở Ninh Thuận
7:48', 19/10/ 2005 (GMT+7)

Sáng qua, 18-10, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Công nghệ Pháp – Việt: Các lò phản ứng hạt nhân và việc lựa chọn địa điểm”. Cuộc hội thảo này do Bộ KH-CN, Bộ Công nghiệp và Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Theo dự án “Nghiên cứu tiền khả thi xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam”, các địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân (NMĐHN) đầu tiên của Việt Nam đã được rút lại còn ba điểm, với thứ tự như sau: xã Phước Dinh, thuộc huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận; xã Vĩnh Hải, thuộc huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận; xã Hòa Tâm, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Theo dự kiến, NMĐHN đầu tiên của Việt Nam sẽ đi vào hoạt động trong khoảng từ năm 2015 đến năm 2020 với 2 lò phản ứng hạt nhân có tổng công suất 2.000 MW. Theo các chuyên gia vào thời điểm hiện nay, tổng kinh phí xây dựng một NMĐHN như vậy khoảng 4 tỷ USD.

TR.L.

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu  (19/10/2005)
200.000 điện kế cơ EMIC thay thế điện kế điện tử  (19/10/2005)
Chậm nhất 20 ngày sẽ được cấp đăng ký hộ khẩu tại các thành phố   (19/10/2005)
Chống “đục khoét” ngân sách: quy rõ trách nhiệm và tăng cường giám sát  (18/10/2005)
Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững hơn   (18/10/2005)
Vì đâu dự án công trình thủy điện A Vương bị chậm trễ?   (18/10/2005)
Năm 2005, tốc độ tăng trưởng đạt cao nhất   (18/10/2005)
Tăng cường tiếng nói của các nhà trí thức trên diễn đàn Báo SGGP   (18/10/2005)
Hoàn tất phương án sửa chữa   (18/10/2005)
Kiên quyết không để xảy ra đại dịch cúm   (18/10/2005)
Hiểm họa thường trực   (17/10/2005)
TPHCM không có đơn vị nào mua xe ô tô con gấp 2,5 lần định mức  (16/10/2005)
Thăm hỏi đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão số 7   (15/10/2005)
“Hà Lan có thể giúp Việt Nam đối phó với lũ lụt”   (15/10/2005)
Không ký tiếp hợp đồng xuất khẩu gạo đến cuối năm   (15/10/2005)