SGGP Official Website - Saigon VNN - Đã đào được 63.000m3 bể đúc hầm Thủ Thiêm
Đã đào được 63.000m3 bể đúc hầm Thủ Thiêm
8:13', 24/10/ 2005 (GMT+7)

Ban Quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây TPHCM cho biết, đến nay nhà thầu Obayashi Cooperation (Nhật Bản) đã đào được 63.000m3 trong tổng số 580.000m3 bể đúc hầm Thủ Thiêm.

Phối cảnh khu đô thị mới Thủ Thiêm với cầu và hầm vượt sông Sài Gòn.

Ngày 22-10, báo cáo với Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Đua, nhà thầu này đã đề nghị thành phố nên phối hợp với tỉnh Đồng Nai để đẩy nhanh tiến độ di dời các hộ dân trong khu vực thi công đúc hầm tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Theo nhà thầu, nếu chậm giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ của cả dự án Đại lộ Đông Tây, vì hầm Thủ Thiêm là hạng mục quan trọng nhất.

Nhà thầu Obayashi cũng cho biết sẽ tiến hành làm móng bể đúc theo phương pháp mới nhất là xi măng trộn đất sét. Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Đua đồng ý sẽ làm việc ngay với tỉnh Đồng Nai để đẩy nhanh tiến độ di dời, giải phóng mặt bằng phục vụ cho việc đúc bể hầm.

Ông cũng lưu ý nhà thầu phải sử dụng phương pháp đúc hầm tối ưu để đảm bảo chất lượng công trình, không được sử dụng hầm Thủ Thiêm là nơi thí nghiệm công nghệ mới.

NGUYỄN KHOA
 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Kêu gọi đầu tư vào khu du lịch Phú Quý   (24/10/2005)
Sẽ loại bỏ trên 4.500 xe ô tô quá niên hạn sử dụng   (24/10/2005)
“Núi tiền” thành sắt vụn   (24/10/2005)
"1 giấy” cho nhà và đất   (24/10/2005)
Khánh thành đường dây 500 kV Bắc-Nam mạch 2   (24/10/2005)
Nhận đặt hàng, triển khai nhiều dự án công nghệ cao  (23/10/2005)
Thiếu trầm trọng rừng nguyên liệu phục vụ sản xuất  (23/10/2005)
Giám sát chặt chẽ hơn để không chi dàn trải  (23/10/2005)
Có nên tăng học phí, viện phí?  (23/10/2005)
29 triệu USD giúp DN sử dụng năng lượng hiệu quả  (22/10/2005)
Để khắc phục tệ nhũng nhiễu tràn lan   (22/10/2005)
Không để nguồn cung thiếu  (22/10/2005)
Có nghe đồn đoàn thanh tra nhận hàng chục ngàn USD   (22/10/2005)
Tăng 11% là chưa phù hợp?  (22/10/2005)
Cơ quan hành chính được tự chủ về biên chế và kinh phí quản lý  (21/10/2005)