|
|
Trụ sở LHQ tại New york (Mỹ) |
Ngày 24-10, tại Hà Nội, Chính phủ Việt Nam và cơ quan đại diện của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo về vai trò của Liên Hợp Quốc (LHQ) trong thế kỷ 21.
Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên nói: “Trong các giai đoạn phát triển của Việt Nam, hoạt động hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các cơ quan phát triển của Liên Hợp Quốc đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ”.
Theo Bộ trưởng, Việt Nam đã được LHQ chọn là quốc gia thực hiện thí điểm nhiều sáng kiến phát triển của LHQ như Chiến lược Toàn diện về Tăng trưởng và Giảm nghèo, Chương trình hỗ trợ phát triển khung của LHQ và Báo cáo Phát triển Con người.
Ông Niên nhấn mạnh trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành cải cách toàn diện, “các cơ quan của LHQ và các đối tác phát triển đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như cải cách kinh tế và hành chính, phát triển xã hội, giảm nghèo và sự hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế của Việt Nam. Các hoạt động này đã tác động tích cực đối với đời sống của người dân Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em”.
Ông Niên cho biết theo đánh giá của các cơ quan của LHQ, “Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ rất ấn tượng trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) và điều này đã giúp Việt Nam tiến gần hơn tới các mục tiêu này”.
Tại Hội thảo, ông Jordan Ryan, điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam, khẳng định: “Trong những năm qua, môi trường mà các cơ quan phát triển của LHQ đang hoạt động đang thay đổi một cách nhanh chóng. Việt Nam là một ví dụ điển hình cho những thay đổi này”.
Ông J. Ryan nhấn mạnh “LHQ cần cải thiện việc thực hiện các chức năng một cách hiệu quả hơn. Trong thời gian qua, chúng tôi đã đạt được những tiến bộ quan trọng. Các cơ quan LHQ đang hợp tác với nhau chặt chẽ hơn”.
Tuy nhiên, ông J. Ryan khẳng định các cơ quan của LHQ “cần tăng cường phối hợp, giảm sự trùng lắp và chi phí giao dịch và tập trung hơn vào các nhiệm vụ chính”.
Cũng tại hội thảo này, các đại biểu đã nghe báo cáo về kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới năm 2005 và các tuyên bố của Việt Nam tại Hội nghị này, báo cáo của Việt Nam về việc lồng ghép các MDGs vào Chương trình Phát triển Kinh tế-Xã hội giai đoạn 2006-2010 và báo cáo của nhóm làm việc quốc gia của LHQ về vai trò của LHQ trong thế kỷ 21.
V.Q (Theo TTXVN)