SGGP Official Website - Saigon VNN - Gia cầm chưa kiểm dịch vẫn bày bán công khai
Sau chỉ đạo của Bộ NN-PTNT
Gia cầm chưa kiểm dịch vẫn bày bán công khai
7:6', 26/10/ 2005 (GMT+7)
  • Nhiều điểm bán, lắm người mua!

Lúc 23 giờ ngày 24-10, tại hẻm 399 tỉnh lộ 50 cạnh bến xe P5, Q8 các hoạt động kinh doanh và giết mổ gia cầm diễn ra khá nhộn nhịp. Trong gần 2 giờ, chúng tôi chứng kiến hơn 10 xe tải chở gà, vịt sống từ khắp nơi tập trung về đây giết mổ. Được biết, tại đây, ngoài 6 lò giết mổ gia cầm được cấp phép, có đến 23 hộ giết mổ thủ công trái phép.

Gà chưa kiểm dịch vẫn được bày bán ở chợ. Ảnh: THÀNH TÂM

Tại khu vực chợ Văn Thánh, tình trạng mua bán các loại thịt và trứng gia cầm chưa qua kiểm dịch vẫn không giảm. Cặp hông chợ Văn Thánh, có khoảng 10 điểm bán trứng và thịt gia cầm. Một người bán “tuyên bố” chắc nịch: Tôi chỉ nghe nhà nước ra lệnh cấm bán gia cầm sống. Còn gia cầm đã qua giết mổ thì người ta bán hà rầm. Có ai kiểm tra, kiểm định gì đâu!? Một số hộ vẫn lén lút bán gia cầm sống bằng cách cất giấu vào trong các hộ dân cư.

Khi khách hàng có nhu cầu thì họ sẽ đáp ứng ngay. Hiện tượng này không chỉ diễn ra tại chợ Văn Thánh mà còn ở một số chợ khác như Tân Sơn Nhất, Rạch Ông… Riêng khu chợ đầu mối Trần Chánh Chiếu, với sự nỗ lực kiểm tra của các cơ quan chức năng, tình trạng buôn bán gia cầm sống không còn diễn ra một cách ngang nhiên như trước. Nhưng thay vào đó là các điểm bán trứng gia cầm chưa qua kiểm dịch vẫn diễn ra công khai, với số lượng lớn.

Tại chợ Nguyễn Đình Chiểu, một tiểu thương phân bua với PV báo SGGP: Giá gà đã được kiểm dịch của các công ty cao hơn (24.000đ/kg) so với gà chưa kiểm dịch (18.000đ/kg), nên chúng tôi không thể bán gà đã qua kiểm dịch. Chị N.T. Thêu, khách hàng đang mua gà tại chợ Nguyễn Đình Chiểu tỏ ra hiểu biết: gà kiểm dịch hay chưa kiểm dịch thì nấu qua 700C virus cũng chết hết. Nếu cứ ngại, chỉ có nước… chết thèm!

Đi sâu vào các khu dân cư, trứng gia cầm cũng được bày bán tại hầu hết các cửa hàng tạp hóa. đầu mối cung cấp cho các cửa hàng này đều thông qua các xe đẩy, chưa hề được kiểm dịch. Một số chủ cửa hàng cười trừ: Chúng tôi tiến hành “kiểm dịch” tại chỗ!

Mặc dù đã được dư luận nói rất nhiều về tình trạng lây nhiễm H5N1 từ gia cầm sang người, nhưng tại những quán đặc sản vịt, ở một số con đường như Cao Thắng, Trần Văn Đang, Thanh Đa… vẫn đông nghẹt khách hàng. Nhiều quán đặc sản về gà ở các đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Điện Biên Phủ, Lạc Long Quân cũng hoạt động khá rôm rả. Theo như các chủ quán trên cho biết gà mà họ kinh doanh đều có kiểm dịch?!

  • Tạm giữ người nếu tái phạm!

Tiếp xúc với chúng tôi vào trưa 25-10, bà Trần Thị Bảo Hồng, Chủ tịch UBND P5, Q8 cho biết: dịp Tết Nguyên đán Ất Dậu vừa qua, chúng tôi đã hỗ trợ 2 triệu đồng cho một hộ kinh doanh, giết mổ gia cầm và đề nghị những hộ này ngưng hoạt động chờ xây dựng xong lò giết mổ tập trung trên đường Tạ Quang Bửu ở P6, Q8.

Nhưng trong quá trình xây dựng, khâu giải tỏa đền bù bị ách tắc, thời gian hoàn thành lò mổ kéo dài ra, trong khi đa số các hộ này đều nghèo, không có việc làm nên đã quay lại với nghề. Khó khăn hiện nay, là khi vào khu vực giết mổ tập trung, các hộ này phải tự trang bị máy móc, thiết bị mà đa số đều không có vốn. Đây quả là bài toán nan giải.

Ông Huỳnh Tấn Phong, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho rằng: Công tác kiểm tra các hoạt động giết mổ và buôn bán gia cầm đang được lực lượng quản lý thị trường xem là nhiệm vụ hàng đầu. Theo ông Phong, “điểm nóng” kinh doanh gia cầm trái phép hiện nay tập trung ở các quận 5, 12, Tân Phú, Tân Bình và huyện Bình Chánh. Cách đối phó của các con buôn là chẻ nhỏ lượng hàng để qua mắt lực lượng kiểm tra. Chúng tôi cũng đang phối hợp với các sở, ngành, quận huyện chức năng tăng cường kiểm tra hơn nữa.

Để tránh tình trạng chống đối các lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ, ông Phong cho biết thêm, một số đội kiểm tra liên ngành đã được ban chỉ đạo cho phép tạm giữ người, tang vật nếu chống đối hoặc tái vi phạm kinh doanh. Chúng tôi sẽ cương quyết xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm.

HẢI HÀ - MAI THI 

 Để kịp thời ngăn chặn, phòng chống dịch cúm gia cầm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thiện Nhân vừa có văn bản 6795/UBND-CNN về việc tăng cường công tác kiểm tra, chấm dứt việc chăn nuôi gia cầm, thủy cầm. Theo đó, chủ tịch UBND các huyện – quận, xã – phường thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND TPHCM (Chỉ thị số 22/2005/CT-UB ngày 15-5-2005) về việc tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch cúm gia cầm TP kiểm tra thực tế các địa phương giáp ranh với tỉnh bạn và báo cáo việc này trước ngày 2-11. Nếu địa phương nào vẫn còn nuôi nhỏ lẻ, không tự giết mổ và tiêu thụ, Chủ tịch UBND huyện – quận và xã – phường chịu trách nhiệm trước Thường trực UBND TP.

Đ.P.

 


 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Băn khoăn về biện pháp thực hiện   (26/10/2005)
Không làm rõ trách nhiệm, sai phạm sẽ khó khắc phục   (26/10/2005)
Trên 6.750 lao động Việt Nam sang Hàn Quốc   (25/10/2005)
Vẫn là chuyện lãng phí tài sản công tràn lan  (25/10/2005)
Đấu tranh chống tham nhũng đòi hỏi một quyết tâm rất cao   (25/10/2005)
Khuyến khích các thành phần tham gia phát triển nhà ở  (25/10/2005)
Tạo sự cạnh tranh lành mạnh và hạn chế tiêu cực  (25/10/2005)
Khẩn cấp đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm  (25/10/2005)
Dừng ngay việc chăn nuôi, buôn bán gia cầm trong nội thành  (25/10/2005)
Nâng cao năng lực ở 3 cấp độ  (24/10/2005)
Đón nhận Huân Chương Hồ Chí Minh   (24/10/2005)
Khai mạc Hội thảo về vai trò của LHQ trong thế kỷ 21   (24/10/2005)
Chống tham nhũng - "vẫn giơ cao đánh khẽ"  (24/10/2005)
Truyền hình trực tiếp các phiên thảo luận về 3 dự luật quan trọng   (24/10/2005)
Đã đào được 63.000m3 bể đúc hầm Thủ Thiêm   (24/10/2005)