SGGP Official Website - Saigon VNN - Việt Nam sẽ tự sản xuất thuốc Tamiflu
Phòng chống cúm gia cầm
Việt Nam sẽ tự sản xuất thuốc Tamiflu
14:19', 27/10/ 2005 (GMT+7)

Hôm qua, 26-10, tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm diễn ra ở Hà Nội, Bộ Y tế đã công bố kế hoạch phòng dịch cúm H5N1 khẩn cấp với những kế hoạch phòng ngừa, điều trị rất khẩn cấp. Phương án quân - dân y kết hợp, huy động các bệnh viện dã chiến là các trường học trong trường hợp dịch bùng phát đã được đề ra.

  • Cần khoảng 24,6 triệu viên Tamiflu

Vụ trưởng Vụ Điều trị, Bộ Y tế Lý Ngọc Kính đã chỉ ra những bất cập trong hệ thống dự phòng hiện nay. Cụ thể, Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ và Viện Pasteur TPHCM chỉ có thể tiếp nhận và xét nghiệm tối đa 150 - 200 mẫu virus/ngày. Nếu dịch bùng phát, trong tình huống khẩn cấp thì ít nhất sẽ có 700 mẫu bệnh phẩm cần xét nghiệm/ngày.

Một trang trại nuôi gà...

Do đó, Bộ Y tế cần trang bị ngay các phòng xét nghiệm cho ít nhất 10 tỉnh, thành trọng điểm là Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Bình, Yên Bái, Huế, Đà Nẵng, TPHCM, Cần Thơ... Mặt khác, số giường điều trị trên toàn quốc hiện cũng chỉ khoảng 127.000 giường, tức là chỉ đáp ứng được 1/4 yêu cầu tiếp nhận bệnh nhân trong tình huống khẩn cấp. Vì vậy, ngành y tế cần tiếp tục hoàn thiện thêm kế hoạch của mình.

Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Cao Minh Quang cảnh báo: Việt Nam cần cập nhật và tham khảo các kế hoạch dự phòng cũng như phác đồ điều trị cúm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các nước khác, để trong trường hợp khẩn cấp, Việt Nam cần sự giúp đỡ quốc tế thì đã có sự thống nhất quan điểm ngay từ đầu.

Hiện tại, WHO đã đưa ra khuyến cáo phác đồ điều trị, dự phòng riêng cho 3 đối tượng: bệnh nhân, nhân viên y tế, người dân bình thường. Theo khuyến cáo này, nếu đại dịch xảy ra ở Việt Nam với khoảng 8,2 triệu người mắc thì cần dự trữ ít nhất là 30% cơ số thuốc, tức là khoảng 24,6 triệu viên Tamiflu.

Trong khi đó, đến ngày 26-10, trong kho dự trữ của Việt Nam mới có 600.000 viên Tamiflu nang và 2 triệu lọ thuốc dạng nước, chỉ đủ cho 66.000 người bệnh. Vì vậy, hiện Cục Quản lý dược đang thương thảo với Hãng Roche nhượng quyền, cung cấp nguyên liệu và quy trình sản xuất để Việt Nam có thể bắt đầu sản xuất Tamiflu ngay từ quý 4 - 2005.

Ngày 26-10, Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội cho biết, Chính phủ nước này đã đồng ý đóng góp một triệu euro (tương đương 1,2 triệu USD) để hỗ trợ cho chương trình phòng chống khẩn cấp dịch cúm gia cầm tại Việt Nam.

Trong 2 ngày 24 và 25–10, tại Canada đã diễn ra hội nghị cấp Bộ trưởng Y tế về cảnh báo, phòng chống dịch đại dịch cúm toàn cầu với sự tham dự của nhiều quốc gia trên thế giới. Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị.

  • Kiểm tra nghiêm ngặt vận chuyển gia cầm

Hôm qua, 20-10, nhiều địa phương phía Bắc đã đồng loạt ra quân triển khai công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch cúm gia cầm. Tại Hà Nội, cơ quan chức năng đã cho lập lại việc kiểm dịch thú y tại các chợ đầu mối Long Biên, chợ Hôm, Kim Liên, Thành Công.

Tại các chợ đều bố trí 2 – 4 nhân viên kiểm dịch và dán tem cho đàn gia cầm vận chuyển và buôn bán. Đặc biệt tại chợ đầu mối Long Biên - đầu mối buôn bán gia cầm lớn nhất Hà Nội, ngoài việc kiểm dịch từ cổng chợ, Ban quản lý chợ đã tổ chức lực lượng thu gom và tiêu hủy lông gà, phủ tạng sau khi giết mổ; đồng thời, sau mỗi đợt giết mổ đều tiến hành rắc vôi bột và khử trùng.

Đến ngày 26-10, tại Lạng Sơn, đã thành lập tổ công tác liên ngành về kiểm soát gia cầm gồm lực lượng thú y, quản lý thị trường và bộ đội biên phòng để tăng cường giám sát vận chuyển gia cầm qua biên giới về nước và đưa về tiêu thụ ở các tỉnh khác.

Tính đến ngày 26-10, các địa phương ở phía Bắc đã tiêm phòng được khoảng 30 triệu liều vaccine đợt 2 cho đàn gia cầm. Dự kiến đợt tiêm phòng này sẽ kết thúc vào ngày 5-11.

Trước tình hình dịch cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát, UBND tỉnh An Giang chỉ đạo ngành thú y và chính quyền địa phương khẩn trương tiêm phòng vaccine và vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch. An Giang sẽ xử lý nghiêm những hộ nuôi gia cầm trốn tránh không thực hiện tiêm phòng theo qui định, kiểm soát chặt không cho vịt chạy đồng từ các nơi đến tràn lan.

Tiền Giang cũng đang tăng cường kiểm tra xử lý những trường hợp mua bán gia cầm không rõ nguồn gốc. Trong khi đó, Bến Tre vừa thực hiện xong tiêm phòng đợt 1 cho 2,2 triệu con gia cầm; tiến độ chậm do thiếu vaccine và thống kê đàn gia cầm chưa chặt. Hiện tại, Bến Tre khuyến cáo người dân từ nay đến giữa tháng 12–2005 không sử dụng thịt gia cầm.

Trung tuần tháng 11-2005, TPHCM
Chấm dứt nuôi gia cầm


Đó là thông báo của ông Nguyễn Phước Thảo, Giám đốc Sở NN-PTNT TPHCM chiều 26-10 đối với các hộ chăn nuôi gia cầm tập trung, quy mô lớn (chiếm trên 88% tổng đàn gia cầm TP) tại hội nghị triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm. Ông cũng nhắc lại chỉ đạo của UBND TPHCM: Phường - xã giáp ranh với các tỉnh sẽ phải chịu trách nhiệm nếu còn hộ nuôi gia cầm. Khuyến cáo các hộ chăn nuôi gia cầm tập trung, nếu có điều kiện nên chuyển đổi ngành nghề hoặc di dời chuồng trại sang địa phương khác. Với đà đô thị hóa và dịch cúm gia cầm luôn đe dọa, về lâu dài TPHCM không có chủ trương, cũng như không khuyến khích nuôi gia cầm tập trung.

Trước đó, Chi cục Thú y TPHCM cho biết, để chuẩn bị cho việc ngưng nuôi gia cầm, việc vận chuyển gà con 1 ngày tuổi vào TP sẽ bị tạm ngưng. Việc cung ứng gia cầm cho TP từ các tỉnh bắt buộc có hợp đồng rõ ràng, theo dạng khép kín. TP cũng sẽ xem xét lại 52 cơ sở giết mổ gia cầm tập trung, nếu cơ sở nào không đạt yêu cầu vệ sinh sẽ phải đóng cửa. Theo Chi cục Thú y, 15.000 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ (97,73% số hộ nuôi) chỉ chiếm 11,66% tổng đàn, là khu vực rất khó kiểm soát và quản lý. Tổng đàn gia cầm TP hiện nay khoảng 736.000 con, trong đó, 538.000 con gà, còn lại là cút, bồ câu…


NHÓM PV
 
Tin, bài liên quan:
 
 
 
In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Còn diễn biến phức tạp   (27/10/2005)
Xây dựng Côn Đảo thành khu kinh tế - du lịch và dịch vụ chất lượng cao   (26/10/2005)
HĐQT có quyền bổ nhiệm, cách chức và ký hợp đồng với Tổng giám đốc  (26/10/2005)
Sửa chữa cầu Văn Thánh 2: Bắt đầu đục các mố cầu  (26/10/2005)
Cần được sự ủng hộ của công luận thế giới  (26/10/2005)
Cung cấp dịch vụ game online phải có giấy phép OSP  (26/10/2005)
Chưa coi trọng đúng mức  (26/10/2005)
Gia cầm chưa kiểm dịch vẫn bày bán công khai  (26/10/2005)
Băn khoăn về biện pháp thực hiện   (26/10/2005)
Không làm rõ trách nhiệm, sai phạm sẽ khó khắc phục   (26/10/2005)
Trên 6.750 lao động Việt Nam sang Hàn Quốc   (25/10/2005)
Vẫn là chuyện lãng phí tài sản công tràn lan  (25/10/2005)
Đấu tranh chống tham nhũng đòi hỏi một quyết tâm rất cao   (25/10/2005)
Khuyến khích các thành phần tham gia phát triển nhà ở  (25/10/2005)
Tạo sự cạnh tranh lành mạnh và hạn chế tiêu cực  (25/10/2005)