Sau gần 1 năm từ khi cuộc khai quật ngôi mộ cổ trên đường Nguyễn Tri Phương (P8, Q10, TPHCM) kết thúc, tiến sĩ Phạm Hữu Mý, Trưởng ban Quản lý di tích và danh lam thắng cảnh - Sở Văn hóa Thông tin TPHCM, đã công bố báo cáo khoa học, về cuộc khai quật này.
Kết quả khai quật cho thấy đây là mộ song táng, được chế tác từ loại hợp chất mà trong dân gian Nam bộ thường gọi là ô dước. Hai mẫu hợp chất được lấy từ ngôi mộ có tỷ lệ thành phần các chất gần bằng nhau, lần lượt: SiO2-75,9%, CaCO3-10,9%, CaO-6,1%, Fe2O3-1,68%, độ ẩm 2,9%.
Ngôi mộ được chia thành 3 phần: sân trước, sân giữa và phần khuôn viên, mỗi phần là khối hợp chất liên hoàn với tường bao. Hợp chất ô dước ở ngôi mộ này được dùng phổ biến trong giai đoạn thế kỷ 17 – 19, nhưng đặc biệt, khối lượng hợp chất dùng ở ngôi mộ này có thể đến gần 100m3.
Trong các di vật tìm được tại ngôi mộ, sự có mặt của chiếc khánh bằng bạc hình hai con phụng châu đầu vào nhau cho thấy nhân vật nữ trong ngôi mộ là nhân vật quyền quí, có địa vị trong xã hội đương thời; các nút áo bằng đồng mạ vàng, hạt xâu chuỗi bằng chất liệu hổ phách, đồ trang sức bằng bạc chứng tỏ đây là nhân vật giàu có.
Khai quật ngôi mộ cổ (bên phần mộ người nữ, được chôn sau – PV) cũng tìm thấy một đồng tiền thời Thuận Trị (1644 – 1661) và 8 đồng tiền thời Khang Hy (1662 – 1722). Sự xuất hiện của các đồng tiền này chứng tỏ việc sử dụng và lưu hành đồng tiền Trung Quốc của chủ nhân ngôi mộ nói riêng và có thể của những cư dân khác của vùng Sài Gòn xưa vào thế kỷ 18.
Loại mắt kính của người nam tìm thấy trong mộ cũng là dạng kính chỉ được những người giàu có sử dụng trong khoảng thế kỷ 18, cùng thời Khang Hy ở Trung Quốc. Những di vật này là cơ sở duy nhất có thể làm căn cứ cho việc xác định niên đại của ngôi mộ cổ khoảng đầu thế kỷ 18 (cách đây khoảng 300 năm).
Do xương cốt của hai nhân vật trong mộ đã bị vỡ vụn quá nhiều, việc xác định nhân chủng của hai nhân vật trong mộ vẫn chưa được kết luận chính thức.
MINH TÚ |