Như tin đã đưa, vào hồi 14 giờ 54 phút 45 giây ngày 8-11, lại xảy ra trận động đất thứ hai ở các tỉnh miền Nam Trung bộ và miền Đông Nam bộ gồm Ninh Thuận, Phú Yên, Lâm Đồng, Tiền Giang, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu...
|
|
Mặc dù chấn động nhẹ, nhưng nhiều người tại các tòa nhà cao tầng ở TPHCM cũng hoảng hốt chạy ra ngoài. |
Theo ghi nhận của mạng các đài quan trắc động đất toàn cầu GEOFON, trận động đất này mạnh 5,1 độ Richter, tâm chấn nằm ở 9,73 độ vĩ Bắc, 108,22 độ kinh Đông có độ sâu 33km dưới lòng đất vùng biển ngoài khơi Vũng Tàu.
Theo Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu Nguyễn Ngọc Thủy: "Đây là những cơn dư chấn đương nhiên xảy ra sau trận động đất sáng sớm 8-11. Và sẽ tiếp tục có những cơn khác nữa xảy ra với cường độ thấp dần và giảm đến hết trong vòng 1-2 tháng nữa".
Theo thông tin từ các trạm quan trắc thế giới, Viện Vật lý địa cầu kết luận sơ bộ: tọa độ trận động đất ở 10 độ vĩ Bắc, 108 độ kinh Đông, ngoài khơi Biển Đông cách bờ biển Vũng Tàu 100 km, nằm trong vùng giao nhau của các đới đứt gãy Nam Côn Sơn, Thuận Hải - Minh Hải - Cà Mau và đứt gãy kinh tuyến 110 ngoài khơi Biển Đông.
Trận động đất này ảnh hưởng rộng đến các tỉnh Nam Trung bộ và miền Đông Nam bộ với cường độ cao nhất trong các đợt động đất đã xảy ra ở khu vực từ trước đến nay. Tuy nhiên, sóng thần khó có khả năng xảy ra ở vùng Biển Đông do đặc điểm địa lý đáy biển không phù hợp.
Theo số liệu của 25 trạm quan trắc tự động đã gửi thông tin về trận động đất này, trong đó có trạm đã ghi nhận độ lớn của trận động đất có thể lên đến 6,0 độ richter. Đây là cơn địa chấn thứ 4 kể từ đầu tháng 8 đến nay xảy ra tại miền Nam nước ta.
V.S (Theo TTXVN) |