SGGP Official Website - Saigon VNN - Nhiều người hốt hoảng
Dư chấn động đất ngày 8-11
Nhiều người hốt hoảng
7:44', 9/11/ 2005 (GMT+7)
  • Các cao ốc phải phát loa báo động

Lúc 14 giờ 58 phút ngày 8-11, thêm một cơn dư chấn đã xảy ra trên địa bàn TPHCM và một số tỉnh như Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bình Thuận, Lâm Đồng… Khi cơn dư chấn xảy ra, tại các cao ốc ở TPHCM còi báo động đã vang lên, một số nơi khác dùng loa phóng thanh báo động để mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi làm việc chạy xuống đất tìm nơi an toàn. Còn ở các chung cư người dân cũng nhanh chóng rời khỏi căn hộ để xuống đất.

Nhiều người làm việc tại tòa nhà Mê Linh, số 2 Ngô Đức Kế, quận 1, TPHCM chạy vội xuống đường khi xảy ra dư chấn.

Chị Bạch Yến ngụ lầu 12 chung cư H1 đường Hoàng Diệu quận 4 chưa hết bàng hoàng kể lại, tối qua chồng chị từ Thái Lan điện về cho biết ở đây vừa trải qua cơn dư chấn và bảo chị phải rời nhà gấp vì có thể ảnh hưởng đến Việt Nam. Lập tức chị rời khỏi nhà từ đêm qua, trưa nay vừa trở về nhà, khoảng 14 giờ 58 phút bỗng toàn thân chao đảo, thế là chị lại ôm con chạy khỏi nhà.

Nhiều người dân tại đây cho biết, nhà cửa bỗng nhiên chao đảo, vật dụng rung mạnh, thậm chí xe gắn máy đang dựng dưới đất cũng bị chao đảo. Chị Trang đang làm việc tại cao ốc Mê Linh Point, quận 1, khi hay tin có dư chấn đã vội vã chạy về đưa đứa con nhỏ rời khỏi nhà. Tương tự, bà con tại chung cư B5 phường 3 quận 4 cũng hốt hoảng rời khỏi nhà. Chị Thạch Thị Sa Riêng ở căn hộ M 06 lầu 10 cho biết, chị đang ru đứa bé ngủ trên giường bỗng như có ai đó bê chiếc giường lên đưa qua đưa lại.

Tại khu vực công trường Mê Linh quận 1, hàng trăm người đang làm việc trong các tòa nhà xung quanh đã ùa ra đường đứng ngồi dày đặc ở khu vực công viên. Anh Hùng, nhân viên Công ty Dầu ăn Cái Lân, làm việc tại lầu 10 kể lại trong trạng thái chưa hết bàng hoàng: đang làm việc bỗng nhiên cảm thấy như bị say xe, liền đó có loa báo động của cao ốc thế là… chạy.

Chị Minh Hạnh, nhân viên Công ty Triumph vừa thở vừa cho biết, sáng nay đọc báo biết đêm qua có dư chấn nên chị rất cảnh giác, vì thế nghe báo động vội lao xuống ngay. Chị Melissa và Becca, quốc tịch Australia làm việc tại cao ốc Mê Linh Point cho biết đây là lần đầu tiên “nếm mùi” dư chấn vì thế thấy mọi người chạy hai chị cũng vội chạy theo.

Tình hình cũng diễn ra tương tự ở các địa bàn khác như quận 10, quận 2, quận 12, Bình Thạnh, Thủ Đức, Cần Giờ… Một nhân viên làm việc tại Công ty Vissan, 420 Nơ Trang Long, P13, Bình Thạnh, điện báo cho PV SGGP biết tại đây dư chấn đã làm một số đồ đạc trên bàn rớt xuống đất.

Đến khoảng 16 giờ nhân viên tại các cao ốc nói trên lần lượt trở về nơi làm việc nhưng theo ghi nhận của PV, một số công ty đã cho nhân viên nghỉ sớm.

  • Sẽ còn những trận động đất tương tự ở khu vực TPHCM và Đông Nam bộ

Theo ghi nhận của các trạm quan trắc và phân tích của Viện Vật lý địa cầu, trận động đất xảy ra vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 8-11 có vị trí 108,2 độ kinh Đông và 9,73 độ vĩ Bắc, cách bờ biển Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng 120km, với cường độ 5,1 độ richter, dư chấn kéo dài trong khoảng 12 giây và gây chấn động cấp 4 ở khu vực ven biển Vũng Tàu, Bình Thuận. Riêng TPHCM bị chấn động cấp 3. Ngay sau trận động đất này, các trạm quan trắc còn ghi thêm được 2 xung chấn nhẹ cũng xuất phát từ vị trí đó. Trận động đất vào lúc 14 giờ 55 phút cùng ngày cũng xuất phát từ vị trí trên, nhưng có cường độ lớn hơn là 5,5 độ richter và dư chấn kéo dài trong khoảng 16 giây.

Thiết bị ghi chấn động địa lý ở Viện Vật lý địa cầu đang ghi lại dư chấn của trận động đất chiều 8-11.

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Thủy và GS.TS Nguyễn Đình Xuyên (Viện Vật lý địa cầu), nguyên nhân của những trận động đất này là hoạt động của đới đứt gãy Thuận Hải - Minh Hải (từ vùng Phan Thiết đến Cà Mau) và đới đứt gãy Vũng Tàu – Tôn Lê Sáp (Campuchia).

Theo nghiên cứu của Viện Vật lý địa cầu, động đất trên 2 đới đứt gãy này, mạnh nhất có thể lên đến 5,5 độ richter (với sai số cho phép là 0,3) đồng thời tạo dư chấn khoảng cấp 7. Trận động đất chiều 8-11 là trận động đất lớn nhất được ghi nhận ở khu vực này kể từ sau năm 1923 đến nay.

Theo ông Thủy và ông Xuyên, những trận động đất mới đây xảy ra ở khu vực này đều đã được dự báo trước và đều không gây ra những hậu quả lớn. Tuy nhiên, cả 2 ông đều không thể lý giải được vì sao trong mấy tháng qua xuất hiện nhiều trận động đất tương tự ở khu vực này.

Trả lời câu hỏi của PV Báo SGGP: liệu thời gian tới, khu vực này có tiếp tục xảy ra động đất nữa không? Cả ông Thủy và ông Xuyên khẳng định: với những nghiên cứu đã có, chắc chắn những trận động đất tương tự và dư chấn kéo dài sẽ còn xảy ra ở khu vực này, nhưng không mạnh hơn. Cả 2 ông cũng khẳng định rằng: khu vực TPHCM cũng như toàn bộ vùng Đông Nam bộ, Nam bộ đều không nằm trong vùng dự báo có động đất mạnh từ 5,5 độ richter trở lên.

Riêng TPHCM, địa hình khu vực này không thật sự ổn định và đang nằm giữa 2 đới đứt gãy Vũng Tàu – Tôn Lê Sáp và Tuy Hòa – Củ Chi. Mặc dù dự báo của cả 2 đới đứt này có thể gây ra động đất với cường độ cao nhất là 5,5 độ richter, tuy nhiên theo cả ông Thủy và ông Xuyên, khu vực TPHCM khó có động đất trực tiếp, nếu có thì độ mạnh sẽ không đáng kể. 

NHÓM PV

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Điều chỉnh giá vé 37 tuyến xe buýt  (09/11/2005)
Kiểm soát chặt chẽ, phát hiện dịch kịp thời  (09/11/2005)
Phải làm cho giá cả sát với cung - cầu   (08/11/2005)
Có cường độ 5,1 độ Richter   (08/11/2005)
Khởi động "dự án phòng chống HIV/ AIDS tại Việt Nam"   (08/11/2005)
Lúc 14giờ 55, thêm đợt dư chấn thứ 3 xảy ra ở TPHCM   (08/11/2005)
Nâng cấp Sa Mát thành cửa khẩu quốc tế với Campuchia  (08/11/2005)
Bắt đầu nhận đăng ký mua vé tàu tập thể Tết Bính Tuất   (08/11/2005)
Phổ biến công khai và rõ ràng những điều luật về nhà - đất   (07/11/2005)
Quan hệ giữa 2 thành phố được nâng lên một tầm cao mới  (07/11/2005)
Việt Nam sắp đón du khách quốc tế thứ 3 triệu   (07/11/2005)
Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức hội nghị vũ trụ, viễn thám châu Á  (07/11/2005)
Việt Nam và Trung Quốc hợp tác khai thác mỏ đồng Sin Quyền (Lào Cai)  (07/11/2005)
Kiến nghị ngừng triển khai 3 dự án quốc gia  (07/11/2005)
Xử lý kịp thời các trường hợp đầu cơ, nâng giá thuốc  (07/11/2005)