Ngày 22-11, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến những vấn đề gia nhập WTO của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho biết: “Trên cơ sở nhận biết những cơ hội và thách thức gắn liền với việc gia nhập WTO, chúng tôi đã và đang nỗ lực cơ cấu lại nền kinh tế quốc dân nhằm nâng cao sức cạnh tranh và chuẩn bị cho việc tham gia hiệu quả vào WTO trong thời gian tới.
|
|
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng . |
Khu vực kinh tế nhà nước đang được tinh giản và sắp xếp lại: hiện còn khoảng 4.000 doanh nghiệp nhà nước so với 12.000 của vài năm trước đây, trong đó gần 1.000 doanh nghiệp đã được cổ phần hóa. Việt Nam coi trọng việc triển khai chương trình xây dựng pháp luật trong nước nhằm tuân thủ các cam kết quốc tế, đặc biệt là các cam kết và quy định trong WTO.
Một số điều luật mới ban hành, như Luật Cạnh tranh, đã giúp tạo môi trường kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng cho mọi thành phần trong nền kinh tế quốc dân. Trong thời gian từ nay đến cuối năm, Việt Nam sẽ thông qua và ban hành thêm khoảng 20 luật mới, trong đó có Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp nhằm loại bớt sự chồng chéo và đơn giản hóa các thủ tục đầu tư và kinh doanh, từ đó tạo một sân chơi chung bình đẳng và minh bạch cho các nhà đầu tư và các doanh nghiệp.
Tiến trình đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO của Việt Nam đang bước vào giai đoạn kết thúc, mở ra khả năng Việt Nam trở thành thành viên WTO trong thời gian tới. Trong những năm vừa qua, Việt Nam luôn đạt tốc độ tăng trưởng GDP ở mức cao từ 7% – 8% và tốc độ tăng trưởng thương mại từ 15% – 20% hàng năm.
Chúng tôi hy vọng rằng với việc gia nhập WTO trong thời gian tới, Việt Nam sẽ có thêm nguồn lực mới và cơ hội mới phục vụ công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế trong nước: quá trình cải cách cơ cấu của nền kinh tế quốc dân sẽ được đẩy nhanh, hàng hóa và dịch vụ Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu, đầu tư trực tiếp của nước ngoài sẽ gia tăng do môi trường đầu tư và kinh doanh trong nước sẽ tiếp tục được cải thiện đáng kể.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hiểu rằng sẽ xuất hiện những thách thức không nhỏ, trong đó có sức ép cạnh tranh, đối với một số ngành kinh tế và doanh nghiệp của Việt Nam.
Việc đặt mục tiêu thời hạn cho việc gia nhập WTO thể hiện quyết tâm chính trị của Chính phủ Việt Nam trong chủ trương chủ động hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.
Chúng tôi đã và sẽ nỗ lực tối đa trong quá trình đàm phán để gia nhập WTO trong thời gian sớm nhất có thể được. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán của Việt Nam với các đối tác khác phải đi đến những cam kết phù hợp với các quy định trong WTO cũng như phù hợp với trình độ phát triển của Việt Nam, và phải là những cam kết có lợi cho tất cả các bên trong quá trình đàm phán”.
* Liên quan đến quan hệ hợp tác với Singapore, ông Lê Dũng nói: “Quan hệ giữa Việt Nam và Singapore phát triển tốt đẹp. Hai nước có mối quan hệ hợp tác hữu nghị trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại. Hai nước đã ký “Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác toàn diện trong thế kỷ 21” tháng 3-2004. Khuôn khổ hợp tác này là cơ sở pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới.
Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường chính về hợp tác thương mại, đầu tư của Singapore ở Đông Nam Á. Trong kinh tế, hai bên đã lập một số cơ chế về hợp tác song phương như Ủy ban hợp tác Việt Nam - Singapore. Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Singapore đã tiến hành phiên họp lần thứ 6 tại Hà Nội tháng 11-2003 để bàn về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế. Dự kiến, phiên họp lần thứ 7 sẽ được tiến hành ở Singapore vào cuối năm 2005.
Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải tới Singapore vào tháng 3-2004, hai bên đã nhất trí thực hiện sáng kiến kết nối hai nền kinh tế do Thủ tướng Gô Chốc Tông đưa ra. Sáng kiến này là một chương trình hợp tác toàn diện với mức độ và phạm vi cao giữa hai nước. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Lý Hiển Long (12-2004), lãnh đạo hai nước đã hoàn toàn nhất trí về 6 lĩnh vực kết nối là tài chính, đầu tư, thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, và giáo dục đào tạo. Trong chuyến thăm Singapore sắp tới của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đầu tháng 12-2005, hai bên sẽ chính thức ký thỏa thuận kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore”.
* Về thông tin UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế không đồng ý thành lập Ban đại diện “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất” tại tỉnh này, ông Lê Dũng khẳng định: “Hệ phái “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất”ra đời tháng 1-1964 tại Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1981,”Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất” cùng các hệ phái Phật giáo khác ở Việt Nam đã hợp nhất thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức duy nhất của các phật tử Việt Nam. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế không thừa nhận việc thành lập ban đại diện “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất” tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ông Lê Dũng cũng cho biết thêm, không có việc nhân viên an ninh ngăn cản ông Thích Quảng Độ dự lễ tại chùa Giác Hoa. Trên thực tế, ông Thích Quảng Độ đã cùng các tăng ni, phật tử dự lễ tại chùa Giác Hoa và sau đó đã trở về Thanh Minh Thiền viện”.
LÊ VĂN
|