SGGP Official Website - Saigon VNN - Thông tin trái ngược
Vụ lâm tặc tấn công kiểm lâm Vườn quốc gia Bù Gia Mập
Thông tin trái ngược
23:48', 12/4/ 2005 (GMT+7)

Như Báo SGGP ngày 10-4 và một số cơ quan thông tin đại chúng thông tin, ngày 8-4 vừa qua, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Đắc Nông đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo Vườn quốc gia Bù Gia Mập, các cơ quan chức năng và chính quyền các địa bàn giáp ranh thuộc tỉnh Bình Phước về công tác phối hợp bảo vệ rừng và những vấn đề liên quan đến vụ lâm tặc tấn công kiểm lâm vườn quốc gia đầu tháng 2-2005.

Theo khẳng định của cơ quan chức năng thuộc tỉnh Đắc Nông cũng như báo cáo của Công an huyện Đắc R’lấp, tỉnh Đắc Nông, từ lời khai của người dân và các đối tượng liên quan đến vụ án “Gây rối trật tự” tại trụ sở UBND xã Quảng Trực, huyện Đắc R’lấp vừa qua, cơ quan chức năng xác định hiện tượng kiểm lâm Vườn quốc gia Bù Gia Mập tuần tra qua địa bàn Đắc Nông nhưng không thông báo và phối hợp với chính quyền địa phương; thậm chí có cả việc bắt bớ, đe dọa, làm tiền người dân và lâm tặc trên địa bàn Đắc Nông, nên đã đẩy sự việc đến đỉnh điểm và xảy ra những cuộc tấn công kiểm lâm vườn quốc gia trên địa phận tỉnh Đắc Nông.

Tuy nhiên, sau khi báo đăng, ngày 11-4, Trưởng phòng Hành chánh – Tổng hợp Vườn quốc gia Bù Gia Mập Cao Ngọc Long đã có công văn phản hồi cho rằng, các thông tin được cung cấp từ phía các cơ quan chức năng tỉnh Đắc Nông nói trên là “không đúng sự thật”.

Cụ thể, theo ông Cao Ngọc Long, mặc dù giữa Vườn quốc gia (tỉnh Bình Phước) và các đơn vị giáp ranh thuộc tỉnh Đắc Nông đã ký quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng, nhưng do điều kiện đường sá xa xôi, địa hình phức tạp, không có điện thoại liên lạc, mặt khác “phải cần bất ngờ mới phát hiện được lâm tặc” nên buộc phải mượn đường đi qua lâm phần Lâm trường Quảng Trực, khi đến đơn vị gần nhất (Đồn biên phòng 775) thì báo cáo xin phép và đề nghị phối hợp.

“Vì vậy, việc Vườn phối hợp với các đơn vị khi lực lượng của vườn tới là tất nhiên, không có gì sai trái mà phải xin lỗi”, ông Long khẳng định. Về nội dung kiểm lâm vườn quốc gia “tự ý bắt giữ, phạt tiền mà không lập biên bản” mà báo nêu theo nội dung báo cáo của UBND huyện Đắc R’lấp, theo ông Long, tại hội nghị ngày 8-4, Giám đốc Vườn quốc gia Bù Gia Mập Nguyễn Đại Phú đã đề nghị công an điều tra làm rõ, trong đó có các nguồn tin mà người dân cung cấp.

Riêng nội dung đoàn công tác Vườn quốc gia khi phát hiện lâm tặc vận chuyển gỗ vào chiều 4-2 đòi hối lộ nhưng người dân không chịu nên đã bị lập biên bản xử lý, ông Long khẳng định: “Ngày 4-2 trên xe của đoàn có đủ các thành phần của vườn và đại diện đơn vị phối hợp; kẻ vi phạm đã bị lập biên bản và xử lý; tuyệt đối không có chuyện kiểm lâm đòi nhận hối lộ trong vụ này”, như lời khai của các đối tượng lâm tặc với cơ quan công an.

Theo tìm hiểu của phóng viên, qua nội dung biên bản nhiều cuộc họp giữa cơ quan chức năng 2 tỉnh Đắc Nông và Bình Phước liên quan đến các vụ tấn công kiểm lâm Vườn quốc gia Bù Gia Mập đều thể hiện sự không thống nhất trong nhiều vấn đề.

Cho đến giờ này, các đối tượng lâm tặc tấn công lực lượng bảo vệ vườn quốc gia đã bị khởi tố, bắt giam để củng cố hồ sơ truy tố trước pháp luật. Tuy nhiên, những thông tin về hành vi tiêu cực của cán bộ kiểm lâm vườn quốc gia cũng như “đường dây bảo kê lâm tặc” thì chỉ mới được Công an huyện Đắc R’lấp của tỉnh Đắc Nông xác minh từ phía người dân và các đối tượng lâm tặc ở tỉnh này.

Để kết luận thật sự khách quan việc “kiểm lâm vườn quốc gia có tiêu cực hay không? Tiêu cực cụ thể như thế nào? Những ai đã bảo kê lâm tặc?”, như kiến nghị của các đơn vị liên quan, nhất thiết cần sớm có sự phối hợp giữa lực lượng công an của cả 2 tỉnh.

PHẠM TRƯỜNG

Tin, bài liên quan:

Đề nghị khởi tố những kẻ chủ mưu  

Cảnh sát vào cuộc, lâm tặc vẫn lộng hành

Chưa có sự phối hợp tốt giữa hai tỉnh 

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
680 triệu đồng cho số 0909999999  (12/04/2005)
Khánh thành 5 nhà máy điện  (12/04/2005)
Tăng áp lực nước tối đa vào những ngày lễ   (10/04/2005)
Sẽ xử lý toàn bộ cán bộ tiêu cực   (10/04/2005)
81,9% hộ dân nông thôn phía Nam được cung cấp điện   (10/04/2005)
Tăng thêm 2.000m3 nước/ngày   (09/04/2005)
Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp Thủ hiến bang Queensland Australia   (09/04/2005)
Lập tiến độ cụ thể từng dự án trọng điểm về dầu khí   (09/04/2005)
Việt Nam đã bứt phá ngoạn mục   (09/04/2005)
Gian nan sổ đỏ   (08/04/2005)
Cảm nhận từ Jakarta   (08/04/2005)
Mỗi ngày vận chuyển gần 1.000m3   (07/04/2005)
Nghịch lý?  (07/04/2005)
Không tăng cước và giá dịch vụ vận tải   (07/04/2005)
CHLB Đức ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO trong năm 2005   (07/04/2005)